Thánh lễ do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn chủ tế; cùng đồng tế có linh mục đoàn, hiệp dâng trong thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, quý thân nhân gia đình cha cố và bà con giáo dân.
Linh mục Phêrô Nguyễn Quang Báu sinh ngày 19 tháng 6 năm 1928 tại thôn Phú Hội, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (cũ). Cha được Chúa gọi về tại Chủng viện Làng Sông, lúc 17 giờ 00 Thứ Hai ngày 08 tháng 9 năm 2025 vào chính ngày lễ Sinh nhật Đức Mẹ, hưởng thọ 97 tuổi.
Cha Phêrô Nguyễn Quang Báu với 97 năm làm con Chúa thì trong đó đã có 66 năm làm linh mục thuộc hàng giáo sĩ Giáo phận Qui Nhơn. Thánh lễ hôm nay được cử hành tại Chủng viện Làng Sông bởi vì cha Phêrô đã dành đúng nửa cuộc đời, tức là 48 năm rưỡi tại đây với tư cách là tiểu chủng sinh, đại chủng sinh, thầy giúp xứ, cha giáo và cuối cùng với tư cách là giám đốc cơ sở Làng Sông.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Matthêô đã mời gọi cộng đoàn nhìn lại cuộc đời cha Phêrô dưới ánh sáng của Lời Chúa. Ngài gợi lên hình ảnh một ngọn đèn đã cạn dầu sau một đêm dài thắp sáng để chờ đợi chủ của mình trở về. Cuộc đời mục vụ và tuổi già của cha Phêrô là một sự trung tín, tận tụy và cẩn trọng cho đến chi tiết nhỏ nhất. Từ những năm tháng phục vụ trong gian khó giữa bom đạn tại Hội Đức, Bồng Sơn, Gò Thị, cho đến gần nửa thế kỷ gắn bó với cơ sở Làng Sông trong vai trò người thủ từ, cha đã làm chứng bằng chính đời sống cần cù, kiên trì, chu đáo và luôn cháy sáng ngọn đèn đức tin.
Đức cha nhấn mạnh, sự ra đi của cha Phêrô diễn ra trong Năm Thánh Hy Vọng, và như thế cha là người đi trước chúng ta trong cuộc hành hương tiến về niềm hy vọng đích thực là Đức Kitô. Những vất vả, trăn trở, đêm dài thao thức của cha nay đã khép lại để được Chúa tinh luyện và đón nhận như của lễ toàn thiêu. Cái chết của cha trong ngày lễ Sinh nhật Đức Mẹ cũng là một dấu chỉ diễm phúc: cha được gặp gỡ Đức Kitô cách sống động và cá vị trong giờ phút cuối cùng.
Kết thúc bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã ban cho cha Phêrô, để cha góp phần phục vụ giáo phận trong suốt 97 năm cuộc đời. Đồng thời, Đức cha tha thiết kêu gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho cha Phêrô để cha sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên thiên quốc.
Tác giả: Ban Truyền thông
Ý kiến bạn đọc
Cáo phó: Thân phụ của Cha Gioan Baotixita Hoàng Đình Ưng là Ông cố Đôminicô Gẫm Hoàng Long Giám vừa mới qua đời:
Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 68 năm hôn phối của Ông Bà cố cha Phanxicô Phạm Đình Triều
“Giêsu” lời cuối của Người Chứng Thứ Nhất, lời đầu của người Giáo Lý viên
Kết quả cuộc thi giáo lý cấp giáo hạt vào ngày 12 tháng 7 năm 2026
Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục của cha Đaminh Phan Văn Dũng, chính xứ Giáo xứ Lý Sơn
Trực tuyến thánh lễ có nghi thức cung hiến Nhà thờ Giáo xứ Bình Thạnh thuộc Giáo hạt Quảng Ngãi
Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường niên A - 2026: Viên ngọc quý hay... "Nắm xôi thằng bờm"