

Nguyên tác tiếng Đức:
Zeichen des neuen Lebens:
Predigten zu den Sakramenten der Kirche
Johannes Verlag Einsiedeln,
Freiburg im Breisgau, 2017
Bản dịch tiếng Anh
Michael J. Miller
Signs of new life:
Homilies on the Church’s Sacraments
Ignatius Press San Francisco, 2020
LỜI NGƯỜI BIÊN TẬP
Cử hành các bí tích của Giáo Hội, ngay cả trong “thời đại thế tục” của chúng ta (Charles Taylor), vẫn là một dịp để nhiều người gặp gỡ công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Hiện nay cũng như trước đây vẫn cần có các bí tích Rửa Tội và Hôn Phối, Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức; bí tích Hòa Giải đang dần phục hồi tại nhiều nơi; bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân thường được nhận lãnh với sự tham dự của người thân và bạn bè. Bất cứ nơi nào các bí tích được cử hành thì đó cũng là cơ hội để loan báo và đào sâu đức tin.
Khi cử hành các bí tích, nhà giảng thuyết không những phải có kinh nghiệm về Lời Chúa, với chú giải phê bình lịch sử và thiêng liêng của Kinh Thánh, mà còn phải có khả năng giải thích các dấu chỉ và hành động mang tính biểu trưng, các nghi thức và cử chỉ mà ân sủng vô hình của Thiên Chúa trở nên hữu hình và mang lại hiệu quả.
Hồng Y Joseph Ratzinger hay Đức Giáo Hoàng Bênêđictô, là một nhà thần học, đã nỗ lực chú giải các bí tích theo cách mới, khiến cho sự tham gia của người khác vào cử hành bí tích trở nên hữu hiệu. Rốt cuộc nhiều bài giảng của ngài đề cập đến các bí tích riêng lẻ và được kết nối với các chú giải Kinh Thánh thâm sâu cũng như biến cố Đức Kitô.
Trong tuyển tập này, từng hai bản văn được chọn từ công trình giảng thuyết của ngài về mỗi một trong bảy bí tích; các bài được tuyển chọn soi sáng những khía cạnh khác nhau của sự kiện bí tích và do đó bổ túc cho nhau. Mười bốn bài giảng được đóng khung bằng hai bài về chủ đề “Giáo Hội”, vì tất cả các bí tích đều được cử hành trong Giáo Hội và chính tại nơi đây cho thấy rõ sứ mạng của các bí tích là “dấu chỉ và phương tiện hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa” (Lumen Gentium 1). Các đoạn Kinh Thánh được giải thích trong mỗi bài giảng được liệt kê ở đầu bài, do đó tuyển tập này cũng có thể được sử dụng để suy niệm Kinh Thánh và đọc sách thiêng liêng.
Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, người đã duyệt lại một lần nữa các văn bản chưa xuất bản trước đây và với lòng quảng đại đặc trưng của mình, ngài đã đồng ý cho xuất bản; tới thư ký riêng của Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein, vì sự hỗ trợ chu đáo của ngài; tới đấng bản quyền giáo phận chúng tôi, Đức Giám Mục Stefan Oster, S.D.B., vì lời giới thiệu rất ý nghĩa của ngài; và cuối cùng xin cảm ơn Nhà xuất bản Johannes Verlag vì đã gợi ý cho cuốn sách cũng như sự hợp tác cần thiết của họ.
Tôi đề tặng tập bài giảng này cho Đức cha Wilhelm Schraml, Giám mục Giáo phận Passau. Qua việc truyền chức linh mục, ngài đã mời gọi tôi đảm nhận thừa tác vụ bí tích, và với tư cách là giám mục, ngài đã cử hành và công bố các bí tích của Giáo hội như chúng là: Dấu chỉ sự sống mới trong Đức Kitô.
Passau, Lễ Đức Mẹ Lên Trời, 2017
Linh mục Tiến sĩ Manuel Schlögl