Giáo huấn số 22 : Chiếu tỏa niềm tin và mục vụ ơn gọi tu trì

Giáo huấn số 22 : Chiếu tỏa niềm tin và mục vụ ơn gọi tu trì
Nhiều nơi đang trải qua một tình trạng thiếu ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đây thường là do thiếu một nhiệt tình tông đồ có sức lan toả trong các cộng đồng, dẫn đến sự nguội lạnh của niềm phấn khởi và sức hấp dẫn. Ở đâu có sự sống, nhiệt tình và ước muốn đem Đức Kitô đến cho người khác, ở đó sẽ xuất hiện các ơn gọi đích thực
Giáo huấn số 22
CHIẾU TỎA NIỀM TIN VÀ MỤC VỤ ƠN GỌI TU TRÌ
 
Theo truyền thống phụng vụ của Giáo Hội, Chúa Nhật IV Phục sinh hôm nay được gọi là Chúa Nhật “Chúa Chiên Lành”, bởi vì sứ điệp Lời Chúa hôm nay có nội dung cốt lõi là: Đức Kitô, Vị Mục Tử nhân lành, nhờ cái chết và sự phục sinh, Ngài đã mang lại cho chúng ta nguồn sống dồi dào. Cũng chính trong ý nghĩa nầy, Hội Thánh đã chọn Ngày Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh nầy làm ngày “Quốc Tế cầu nguyện cho ơn gọi linh mục-tu sĩ”. Trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 107, Đức Thánh Cha Phanxicô đòi hỏi mỗi cộng đoàn Giáo Hội địa phương có trách nhiệm trong việc thực hiện chương trình mục vụ nầy:
 
«Nhiều nơi đang trải qua một tình trạng thiếu ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đây thường là do thiếu một nhiệt tình tông đồ có sức lan toả trong các cộng đồng, dẫn đến sự nguội lạnh của niềm phấn khởi và sức hấp dẫn. Ở đâu có sự sống, nhiệt tình và ước muốn đem Đức Kitô đến cho người khác, ở đó sẽ xuất hiện các ơn gọi đích thực».
 

Tác giả bài viết: GPQN