Giáo huấn số 26 : Chiếu toả niềm tin là chia sẻ niềm vui cứu độ

Những người loan báo Tin mừng đầy Thánh Thần là những người dũng cảm mở lòng mình ra cho hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã làm cho các kỳ công của Thiên Chúa, có khả năng nói cho mỗi người bằng thứ tiếng riêng của họ.
Giáo huấn số 26

CHIẾU TỎA NIỀM TIN LÀ CHIA SẺ NIỀM VUI CỨU ĐỘ

Đại lễ Chúa Thánh Thần được cử hành hôm nay là cuộc “tưởng niệm tái diễn” (anamnèse) biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống nơi nhà Tiệc Ly của các Tông đồ. Chính vì thế, chúng ta cần tiếp tục “mở tung các cánh cửa” của con tim để ra đi làm chứng cho tình thương cứu độ của Thiên Chúa, làm chứng sự hiện diện đầy quyền năng và yêu thương của Đức Kitô Phục sinh, làm chứng về những hồng ân và sức mạnh tác sinh của Chúa Thánh Thần. Vai trò của Chúa ThánhThần trong công cuộc Tân Phúc Âm hóa một lần nữa được khẳng định cách rõ nét trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 259:

“Những người loan báo Tin mừng đầy Thánh Thần là những người dũng cảm mở lòng mình ra cho hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã làm cho các kỳ công của Thiên Chúa, có khả năng nói cho mỗi người bằng thứ tiếng riêng của họ. Chúa  Thánh Thần cũng ban cho họ ơn can đảm để công bố sự mới mẻ của Tin mừng một cách dạn dĩ mọi thời và mọi nơi, cả khi gặp chống đối”.

Tác giả bài viết: WGPQN