Giáo huấn số 28 : Chiếu tỏa niềm tin qua bí tích Thánh Thể

Giáo huấn số 28 : Chiếu tỏa niềm tin qua bí tích Thánh Thể
 
Giáo huấn số 28 :
 
CHIẾU TỎA NIỀM TIN QUA BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Phụng vụ đại lễ Mình Máu Chúa hôm nay giúp chúng ta tiến gần hơn, và ý thức sâu xa hơn sự hiện diện của Đức Kitô Phục Sinh, Ngôi Lời Nhập Thể. Khi cùng nhau cử hành Nhiệm Tích cao trọng nầy, chắc chắn chúng ta được đón nhận sốt sắng hơn chính Hy tế và sự sống phong phú của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Chính việc tưởng niệm và lòng biết ơn, hai chiều kích cao trọng của cử hành Thánh Thể, lại là hệ quả của những ai đang mang “niềm vui loan báo Tin Mừng” như lời Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 13:
 
«Ký ức là một chiều kích của đức tin mà chúng ta có thể gọi là “đệ nhị luật”, tương tự như ký ức của dân Israel về chính mình. Chúa Giêsu để lại cho chúng ta Thánh Thể như là sự tưởng nhớ hằng ngày của Hội Thánh về biến cố Vượt Qua của Ngài, và như là sự chia sẻ sâu xa hơn biến cố này (xem Luca 22,19). Niềm vui loan báo Tin Mừng luôn luôn phát sinh từ sự tưởng nhớ với tâm tình biết ơn: đó là ân sủng mà chúng ta phải liên lỉ nài xin».

Tác giả bài viết: WGPQN