Giáo huấn số 34 : Chiếu tỏa niềm tin ưu tiên phục vụ người nghèo

Giáo huấn số 34 : Chiếu tỏa niềm tin ưu tiên phục vụ người nghèo
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mời gọi chúng ta luôn mang lấy tâm tình “chạnh lòng thương” của Chúa Giêsu khi yêu thương và phục vụ những người nghèo, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 187
Giáo huấn số 34 : 
 
CHIẾU TỎA NIỀM TIN KHI ƯU TIÊN PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO
 
Sứ điệp Phụng Vụ hôm nay trình bày cho chúng ta chân dung của Chúa Giêsu đầy lòng thương xót: Ngài chạnh lòng trước sự nghèo khổ bần cùng của dân chúng. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mời gọi chúng ta luôn mang lấy tâm tình “chạnh lòng thương” của Chúa Giêsu khi yêu thương và phục vụ những người nghèo, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 187:
 
«Nếu chúng ta, những người được Chúa dùng để lắng nghe người nghèo, mà bịt tai trước tiếng kêu xin này, chúng ta chống lại ý muốn và kế hoạch của Người; người nghèo kia “có thể sẽ kêu lên Đức Chúa tố cáo anh (em) và anh (em) sẽ mang tội” (Đệ nhị luật 15,9). Thiếu tình liên đới với các nhu cầu của người nghèo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa: “Ai cay đắng trong lòng mà nguyền rủa con, thì Ðấng tạo thành ra nó sẽ nghe lời nó thỉnh nguyện” (Huấn ca 4,6)».

Tác giả bài viết: WGPQN