Giáo huấn số 44 : Chiếu tỏa niềm tin trong tinh thần hiệp nhất

“Tính thế tục thiêng liêng khiến người Kitô hữu gây chiến với những người Kitô hữu khác cản trở con đường tìm kiếm quyền lực, uy tín, thú vui và an toàn kinh tế
GIÁO HUẤN SỐ 44
CHIẾU TOẢ NIỀM TIN TRONG TINH THẦN HIỆP NHẤT
 
Chúa Giêsu muốn môn đệ người tránh thói hẹp hòi phe nhóm, đặc quyền đặc lợi, nhưng ngược lại, phải có tinh thần cởi mở, bác ái và nêu gương lành cho mọi người. Trong chương trình “mục vụ hoán cải” mà Đức Thánh Cha Phanxicô đề xuất trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 98, người Tông đồ hôm nay cần phải luôn biết “nói không với việc tranh chấp lẫn nhau”:

“Tính thế tục thiêng liêng khiến người Kitô hữu gây chiến với những người Kitô hữu khác cản trở con đường tìm kiếm quyền lực, uy tín, thú vui và an toàn kinh tế. Một số thậm chí không còn bằng lòng sống như một phần tử của cộng đồng Hội Thánh rộng lớn hơn nhưng phát triển một tinh thần loại trừ, tạo ra một “phe nhóm nội bộ”. Thay vì thuộc về một Hội thánh toàn thể trong tất cả sự đa dạng, họ thuộc về nhóm này hay nhóm nọ, nghĩ rằng mình thì khác hay đặc biệt”.