Giáo huấn số 48 : Chiếu tỏa niềm tin bằng kinh nghiệm gặp Đức Kitô

hãy mau mắn thực hiện cuộc đổi đời từ bóng tối của đui mù lầm lạc tội lỗi tiến về “chân trời cứu độ” ngập tràn rạng rỡ tin yêu
GIÁO HUẤN SỐ 48
 
CHIẾU TỎA NIỀM TIN BẰNG KINH NGHIỆM GẶP GỠ ĐỨC KITÔ
 
Sứ điệp Phụng vụ hôm nay gọi mời chúng ta hãy biến cuộc hành trình đức tin thành một cuộc “hội ngộ” với Đức Kitô là nguồn ánh sáng, hãy mau mắn thực hiện cuộc đổi đời từ bóng tối của đui mù lầm lạc tội lỗi tiến về “chân trời cứu độ” ngập tràn rạng rỡ tin yêu. Đó cũng chính là ý nghĩa của “Niềm Vui Tin Mừng” mà Đức Thánh cha Phanxicô muốn trao gởi cho toàn thể Dân Chúa trong số 7 của tông huấn:
 
“Với mỗi người tùy theo cách của mình, tất cả các niềm vui này đều bắt nguồn từ tình thương vô biên của Thiên Chúa. Đấng tự mạc khải cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Tôi không bao giờ thấy chán khi lặp lại lời của Đức Bênêdictô đưa chúng ta vào chính tâm điểm của Tin mừng: “Là Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa đạo đức hay một ý tưởng cao siêu, nhưng là gặp gỡ với một biến cố, một con người, sự gặp gỡ đem đến cho cuộc đời một chân trời mới và một hướng đi quyết định”.