Làm phép Nhà thờ Mằng Lăng năm 1907

Làm phép Nhà thờ Mằng Lăng năm 1907
Ai cũng đều biết rằng nhà thờ này đã được cha Lacassagne (đã qua đời) khởi công xây dựng cách đây gần 15 năm và sắp hoàn thành, sau đó được cha kế nhiệm Wendling tiếp tục và hoàn tất với sự kỹ càng và óc thẩm mỹ. Nhà thờ là một công trình thật sự trong cả vùng này, với kiểu cách sang trọng, to lớn và vững chãi. Nhất là mặt tiền đường thật hoành tráng. Ước gì có thể chuyển nhà thờ này về Bình Định để làm nhà thờ chính tòa cho miền truyền giáo


 
Làm phép Nhà thờ Mằng Lăng năm 1907

 
 
Trích Mémorial 30 Avril 1907, tr. 34

Ngày 8 tháng này[1], Đức cha[2] đã đi Phú Yên để ban bí tích thêm sức, và ngài đã làm phép trọng thể nhà thờ Mằng Lăng cùng 3 quả chuông vào ngày Chúa Nhật kế tiếp[3], có đông đảo giáo dân giáo xứ tham dự cùng với nhiều lương dân ở chung quanh.

Ai cũng đều biết rằng nhà thờ này đã được cha Lacassagne[4] (đã qua đời) khởi công xây dựng cách đây gần 15 năm[5] và sắp hoàn thành, sau đó được cha kế nhiệm Wendling[6] tiếp tục và hoàn tất với sự kỹ càng và óc thẩm mỹ. Nhà thờ là một công trình thật sự trong cả vùng này, với kiểu cách sang trọng, to lớn và vững chãi. Nhất là mặt tiền đường thật hoành tráng. Ước gì có thể chuyển nhà thờ này về Bình Định để làm nhà thờ chính tòa cho miền truyền giáo[7]. Ít ra đây cũng là lời rao giảng vĩnh cửu và hữu ích cho toàn tỉnh Phú Yên!
 

[1] Thứ Hai, ngày 8 tháng 4 năm 1907.
[2] Đức cha Grangeon Mẫn
[3] Chúa Nhật, ngày 14 tháng 4 năm 1907
[4] Joseph Lacassagne (1856-1900), tên Việt Nam là (cố) Xuân, mất tại Đà Nẵng ngày 1 tháng 8 năm 1900. Thi hài được chôn cất trong nhà thờ Mằng Lăng hiện nay.
[5] Tức năm 1892.
[6] Antoine Wendling (1869-1923), tên Việt Nam là (cố) Linh. Năm 1918, ngài đau bệnh nên về Pháp chữa trị và mất tại Monteban, ngày 3 tháng 11 năm 1923.
[7] Giáo phận.

(Chú thích của người dịch)
 

Tác giả bài viết: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ

Nguồn tin: Gpquinhon.org