TỔNG KẾT CUỘC THI
400 NĂM – NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT
-------------------------
Mến chào các bạn trẻ của chân phước Anrê Phú Yên,
Cuộc thi ‘400 năm – Người chứng thứ Nhất’ do ban Văn hóa giáo phận Qui Nhơn tổ chức, giờ đã đến lúc tổng kết và thu hoạch kết quả.
Về khía cạnh tinh thần, ắt hẳn chúng ta không thể lượng giá hết những hoa trái thiêng liêng mà cuộc thi mang lại: giúp nhiều người học hỏi và yêu mến chân phước Anrê Phú Yên hơn, lan tỏa nhân đức của ngài qua các tác phẩm dự thi. Vì lẽ để cho ra đời một tác phẩm có nhiều ý tưởng hay và tâm tình thì tác giả phải trải qua hành trình tìm hiểu cuộc đời của thánh nhân, tư tưởng và di sản của ngài. Nhờ đó, những câu văn, vần thơ, nốt nhạc, nét vẽ của tác giả mới mang đậm dấu ấn của chân phước Anrê Phú Yên.
Tuy nhiên, về khía cạnh chất lượng các bài dự thi, chúng ta có thể lượng giá được nhờ vào chuyên môn của ban giám khảo, xếp hạng giải thưởng cho các tác phẩm.
Với thời gian nhận bài dự thi hơn 1 năm (từ 27/02/2024 đến 01/5/2025), ban Tổ chức đã nhận được 259 tác phẩm hợp thể lệ của 118 tác giả thuộc nhiều cộng đoàn dòng tu, nhiều giáo phận. Đã có một đội ngũ thánh hiến đông đảo tham dự cuộc thi đến từ hơn 20 cộng đoàn dòng tu chủng viện.
Các bài dự thi được ban tổ chức rọc phách, đánh mã số, phân loại và gửi cho các nhóm giám khảo. 259 bài dự thi gồm 4 thể loại với số lượng như sau:
Văn: 105 bài của 75 tác giả
Thơ: 109 bài của 60 tác giả
Ca khúc: 43 bài của 18 tác giả
Truyện tranh: 2 bài của 2 tác giả
Ban Giám khảo sau khi nhận được bài dự thi mỗi thể loại đã chuyên tâm chấm điểm, xếp hạng và chọn ra những bài hay để đưa vào tuyển tập cuộc thi. Thành phần của các nhóm Giám khảo như sau:
Với thể loại văn, vòng sơ khảo gồm các vị giám khảo: anh Chung Thanh Huy, anh Lê Ngọc Thành Vinh, chị Quảng Thị Thu Hà. Kết quả vòng chấm này chọn ra 41 bài văn điểm cao để gửi đến nhóm chung khảo. Nhóm giám khảo này gồm: cha Cao Gia An và thầy Đặng Quốc Minh Dương cùng các cộng tác viên của thầy. Điểm số chung cuộc của các bài thi là điểm trung bình của 2 vị này. Đa số các vị giám khảo nhìn nhận nỗ lực của nhiều tác giả được thể hiện trong nhiều tác phẩm hay. Các tác giả đã chinh phục những giải cao nhất của thể loại Văn này.
Với thể loại thơ, các bài dự thi được gửi đến nhóm giảm khảo gồm: cha Nguyễn Đức Quang, anh Nguyễn Văn Tường, anh Nguyễn Bá Hiếu. Các vị giám khảo chấm điểm độc lập nhau theo các tiêu chí đã thống nhất với nhau. Điểm mỗi bài thi là điểm trung bình của 3 vị. Các vị giám khảo nhận định rằng chất lượng các bài thơ chưa thật sự cao, chưa tìm được những bài thơ xứng với các giải cao nhất trong thể loại này.
Đến với thể loại ca khúc, 43 bài hát được gửi đến 2 vị giám khảo chấm điểm độc lập nhau: cha Võ Tá Hoàng và sr Mai Thị Xuân Huyên. Kết quả mỗi bài thi là điểm trung bình được chấm bởi 2 vị. Các vị giám khảo nhận thấy việc chấm điểm có phần khó khăn, bởi sự đa dạng về thể loại, chủ đề, độ phức tạp trong nhạc và lời của mỗi bài hát.
Thể loại cuối cùng là truyện tranh, được ít tác giả gửi bài nhất. Chỉ có 2 tác giả gửi 2 tác phẩm về cho ban tổ chức. Vị giám khảo thuộc liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo phận Kon Tum đã xếp giải cùng với ban tổ chức. Ban tổ chức rất trân quý 2 tác phẩm thuộc thể loại không dễ thực hiện này. Mặc dù số lượng tác phẩm dự thi ít ỏi, nhưng 2 tác phẩm cũng đều đạt giải và sẽ tạo ấn tượng với nhiều độc giả.
Bên cạnh các vị giám khảo gồm các nhà văn, nhà thơ, chuyên viên thánh nhạc, ban tổ chức cũng trân trọng kính mời các vị giám khảo đến từ 2 liên đoàn TNTT đã chọn chân phước Anrê Phú Yên làm quan thầy: Liên đoàn Tgp Sài Gòn và liên đoàn gp Kon Tum. Các vị giám khảo của 2 liên đoàn này gồm:
* Giáo phận Kontum:
- Văn: Maria Nguyễn Thị Nhiệm
- Thơ: Micae Nguyễn Đức Cường
- Nhạc: Paul Nguyễn Ngọc Hiếu Đức
- Truyện tranh: Gioan Baotixita Nguyễn Tấn Hoánh
* Giáo phận Sài gòn
- Văn: Maria Têrêsa Nguyễn Thị Hồng Anh
- Thơ: Duy-an Nguyễn Thanh Liêm
Theo bản thể lệ cuộc thi, ngoài những giải thưởng cá nhân, cuộc thi còn mở ra những giải thưởng dành cho các tập thể đã vận động các thành viên của mình tham gia. Tuy nhiên, vì không nhận được bất kỳ 1 kết quả tường trình vận động nào gửi về ban tổ chức, nên không xét khen thưởng cho tập thể được. Trong số các cộng đoàn gửi bài dự thi, phải để Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh, gồm 23 tác giả tham dự với 37 tác phẩm. Một nỗ lực thật đáng trân trọng, góp phần lan tỏa cuộc thi và tinh thần Anrê Phú Yên.
Cuộc thi “400 năm – Người chứng thứ Nhất” là một dịp để các tác giả cùng nhau tôi luyện kỹ năng sáng tác văn chương, nghệ thuật, góp phần lan truyền văn hóa Tin mừng bằng ngòi bút của mình. Bên cạnh đó, cuộc thi còn mở ra nhiều không gian suy tư, cầu nguyện và sống theo tinh thần chân phước Anrê Phú Yên: ‘Lấy tình yêu đáp trả tình yêu, lấy mạng sống báo đền mạng sống’.
Chúng con tri ân Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Qui Nhơn đã cho phép và hướng dẫn chúng con tổ chức cuộc thi này. Chúng con cảm ơn cha tổng đại diện, quý cha, các ban mục vụ giáo phận Qui Nhơn, cách riêng là ban giáo lý và ban truyền thông đã hỗ trợ chúng con tổ chức đêm trao giải này.
Chúng tôi chân thành cảm ơn các vị giám khảo đã chấm bài cách nhiệt tình và công tâm, đúng tiến độ của cuộc thi mong đợi. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý tác giả là nhân tố sinh hoa kết quả cho cuộc thi. Những nỗ lực của các bạn góp phần lan tỏa di sản tinh thần của chân phước Anrê Phú Yên.
Chúng tôi chân thành cảm ơn quý ân nhân thân nhân đã giúp đỡ cả lời cầu nguyện lẫn vật chất để cuộc thi được diễn ra thuận lợi, đạt nhiều kết quả. Cách đặt biệt, chúng tôi cảm ơn nhà văn SAPY Hưởng, tác giả cuốn sách ‘Hoa trái đầu mùa’, 1 tác phẩm văn chương viết về Anrê Phú Yên. Cuộc đời của nhà văn có nhiều biến cố gắng liền với Anrê Phú Yên, thánh quan thầy của ông. Ông đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều để tổ chức cuộc thi này.
Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng mà chân phước Anrê Phú Yên đã giữ nghĩa trọn đời ban phúc lành cho tất cả chúng ta, cho những nỗ lực lan tỏa danh thơm tiếng tốt của Anrê Phú Yên.