Ngài nhấn mạnh rằng lễ kỷ niệm diễn ra trong Mùa Chay, “thời điểm mà, ngoài việc cầu nguyện và ăn chay, Giáo hội mời gọi tất cả các tín hữu Công giáo thực hành các việc bác ái với lòng sốt sắng hơn”. Ngài nhắc lại rằng Chúa Giêsu dạy các Kitô hữu biết phân định cách giúp đỡ tha nhân, và kêu gọi mọi người noi gương người Samari nhân hậu trong Tin Mừng.
Đức Thánh Cha Lêô cũng nhắc lại lời Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng giải thích rằng dụ ngôn người Samari nhân hậu biểu lộ “phong cách của Thiên Chúa: sự gần gũi, lòng trắc ẩn và tình yêu dịu dàng”.
Theo ngài, khi giúp đỡ những người nghèo khổ, đặc biệt là những người không thể trả lại, chúng ta trở thành khí cụ của Thiên Chúa. Ngài trích dẫn thông điệp Dilexi te, nhấn mạnh rằng “mọi hành động yêu thương dành cho tha nhân đều phản ánh phần nào lòng bác ái của Thiên Chúa”.
Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đánh giá cao các chương trình do FADICA hỗ trợ, bao gồm việc cổ võ công bằng xã hội, củng cố nền giáo dục Công giáo, bảo vệ phẩm giá con người và chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất. Ngài khẳng định rằng những hoạt động này thực sự là “biểu hiện tình yêu của Thiên Chúa”.
Ngài hy vọng các sáng kiến của FADICA sẽ khơi dậy nơi nhiều người khác khát vọng gặp gỡ Chúa Kitô trong việc phục vụ những anh chị em đang gặp khó khăn. Do đó, ngài khích lệ tổ chức tiếp tục “sứ mạng cao quý” của mình với niềm tin rằng Thiên Chúa luôn quảng đại với những ai phục vụ người nghèo và người đang cần giúp đỡ.
Tác giả: Vatican News
Nguồn tin: https://www.vaticannews.va
Ý kiến bạn đọc
Các linh mục vùng Gia Lai (Bình Định cũ) tĩnh tâm tháng 7 tại Chủng viện Qui Nhơn
Tòa Giám mục Qui Nhơn kính báo: Thánh lễ giỗ giáp hai năm và mãn tang của Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn
Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Hội Đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn
Thư mời của Ban Giáo lý Đức tin: Ngày họp mặt mừng Á Thánh Anrê Phú Yên, bổn mạng Giáo Lý viên và Huynh Trưởng
Là người Kitô hữu nghĩa là được sống
Giáo phận Cần Thơ giới thiệu ảnh và tượng chính thức của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp