Theo Ayatollah Damad, “hòa bình, công lý và những nhân đức cao quý của đạo đức con người là ý muốn của Thiên Chúa trong mọi tôn giáo, các sách thánh và lời kêu gọi hòa bình của các tôn giáo độc thần”.
Tuy nhiên, trong thư giáo sĩ Damad cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các cuộc tấn công gây thương vong cho dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự. Ông đặc biệt lên án việc các cơ sở y tế, khoa học và nghiên cứu bị phá hủy, cho rằng điều này vi phạm các chuẩn mực quốc tế và nguyên tắc bảo vệ những cơ sở dân sự.
Vì thế, ông kêu gọi Đức Thánh Cha can thiệp với các nhà lãnh đạo chính trị dựa trên giáo huấn hòa bình của Chúa Giêsu, nhằm ngăn chặn bạo lực và tránh thêm đổ máu.
Ayatollah Damad được xem là một học giả Hồi giáo có xu hướng ôn hòa và cải cách trong hệ thống giáo sĩ Iran. Ông từng nhiều lần kêu gọi đối thoại và khuyến khích lãnh đạo Iran xem xét lại những chính sách gây chia rẽ xã hội.
Đây không phải là lần đầu tiên vị giáo sĩ này viết thư cho một giáo hoàng. Năm 2018 và 2020, ông cũng từng gửi thư cho Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi can thiệp trước các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran, vì lo ngại những biện pháp này gây khó khăn cho người dân.
Các chuyên gia cho rằng lời kêu gọi của Ayatollah Damad phản ánh truyền thống đối thoại lâu năm giữa Tòa Thánh và các học giả Hồi giáo Shia.
Tác giả: Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Tòa Giám mục Qui Nhơn: Thông báo về Thánh lễ Truyền chức Giám mục phó
Bản tin thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn, năm 2026
Giáo xứ Gò Duối: Thánh lễ tạ ơn Chúa và nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ
Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn năm 2026
Ad Limina Apostolorum - Ý nghĩa thần học và linh đạo
Ad Limina 2026: Hiệp thông trong cầu nguyện, đồng hành trong sứ vụ
Đức Thánh cha: "Tôi không phải là chính trị gia, tôi nói về Phúc Âm. Tôi nói với các nhà lãnh đạo thế giới: Chấm dứt chiến tranh""