Đức Thánh Cha nhận xét, một buổi hoà nhạc là một dụ ngôn đẹp về sự hoà hợp hiệp hành mà Giáo hội đang cố gắng sống. Một bản nhạc thường kết hợp các nhạc cụ và giọng ca khác nhau. Mỗi người trong dàn nhạc biểu diễn bản nhạc của mình nhưng phải hoà hợp với người khác, như thế tạo ra nét đẹp của âm nhạc. Và trong một sáng tác, khoảng lặng cũng quan trọng như các nốt nhạc. Chúa không tạo ra điều gì lãng phí. Mỗi người đều được gọi thể hiện chính mình, để thực hiện phần việc của mình cùng với tất cả những người khác.
Ngài giải thích: “Để nhận ra dụ ngôn của sự hoà hợp này cần phải chọn hiện diện. Tất cả anh chị em đã chọn hiện diện, tham gia vào sự kiện này với những người đang gặp khó khăn, những người đang nỗ lực mỗi ngày để tiến về phía trước. Và sự chọn lựa này tạo ra một dấu hiệu hy vọng. Đây cũng là điều Năm Thánh đề xuất: tạo ra những dấu hiệu hy vọng, bắt đầu từ nguồn tình yêu là Thánh Tâm Chúa Giêsu”.
Tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết hợp tác của mọi người từ một buổi hoà nhạc đến đời sống Giáo hội, Đức Thánh Cha nói Giáo hội được mời gọi là dấu chỉ và công cụ hiệp thông huynh đệ trong thế giới, phải nhận ra trong trái tim nhân loại một bài ca tuyệt vời và ý thức về tình yêu đối với Chúa và anh chị em.
Mục đích buổi Hoà nhạc của các nghệ sĩ không chỉ đem lại cho mọi người bầu khí Giáng sinh, nhưng để quyên góp hỗ trợ các dự án giáo dục cho các trẻ em nghèo. Chính vì thế, Đức Thánh Cha nói: “Đây là một dấu chỉ đẹp về sự hoà hợp hiệp hành, trước hết vì sự kiện diễn ra trong sự hiệp thông với anh chị em yếu thế nhất của chúng ta, được mời gọi trở thành một bản giao hưởng tuyệt vời của tình yêu Tin Mừng”.
Và ở điểm này, theo ngài, những người nghèo hiện diện trong buổi hoà nhạc, có thể tham dự một cách tốt nhất trong tư cách là nhân vật chính. Bởi vì cái đẹp là món quà của Chúa cho tất cả mọi người, được hiệp nhất cùng một phẩm giá và được kêu gọi sống tình huynh đệ.
Đức Thánh Cha kết thúc với lời cầu nguyện xin Chúa giữ cho ngọn lửa hy vọng luôn cháy trong các nghệ sĩ, đồng thời cám ơn lòng quảng đại của mọi người.
Tác giả: Vatican News
Nguồn tin: https://www.vaticannews.va
Ý kiến bạn đọc
Bài thánh ca mừng 37 năm linh mục (10/5/1989 - 10/5/2026) của nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Mùa Xuân Năm Ấy
Cha Tổng Đại diện làm phép và khánh thành nhà xứ Giáo xứ Mằng Lăng
Thánh lễ an táng nữ tu Thérèse Nguyễn Thị Soi, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ
Ngày tĩnh tâm Tháng Năm của Giáo Hạt Qui Nhơn tại Giáo xứ Qui Đức
Ngày tĩnh tâm Tháng Năm của Giáo hạt Quảng Ngãi tại Giáo xứ Châu Ổ
Ai tín: Nữ tu Thérèse Nguyễn Thị Soi, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ vừa mới qua đời
Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh: Chuyện "Lập quốc kỳ Hoa Kỳ và con chim sẻ" của ngài Franklin
Bài thơ Vượt của Cát Đen