Trang mạng của Hội đồng Giám mục Đức, trích thuật nguồn tin của Giáo phận Regensburg sở tại, đưa tin trên đây, nhưng người ta chưa biết rõ chi tiết và bối cảnh.
Cách đây hai tuần, ngày 18/6, Đức Biển Đức XVI đã bất ngờ đến thăm anh lần chót, trong năm ngày và hai anh em đã giã từ nhau.
Đức ông Ratzinger sinh năm 1924, gần thị trấn Altoetting, hơn em mình ba tuổi. Năm 1951, hai anh em cùng thụ phong linh mục tại Freising, do Đức Hồng y Michael von Faulhaber, và thuộc tổng giáo phận Munich. Cha Georg Ratzinger học thánh nhạc tại trường cao đẳng ở Munich, rồi làm giám đốc ca đoàn ở làng Traunstein, trước khi được chọn làm giám đốc ca đoàn thiếu nhi của nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg, từ năm 1964 cho đến khi về hưu năm 1994. Dưới thời của ngài, có kỷ niệm 1.000 năm ca đoàn nổi tiếng này. Tổng cộng, Đức ông đã điều khiển hơn 1.000 buổi hòa nhạc của ca đoàn trong các cuộc lưu diễn tại quốc nội và hải ngoại. Đức ông Ratzinger cũng đã sáng tác một bộ lễ, với tựa đề tiếng Ý là “L’Anno Santo”, nhân dịp Năm Thánh 2000.
Hai anh em Ratzinger dự tính sẽ qua giai đoạn cuối đời chung với nhau ở Regensburg, và sẽ được an táng trong ngôi mộ gia đình, với song thân và chị cả Maria, ở nghĩa trang Ziegetsdorf, nhưng kế hoạch này không tiến hành được.
(Katholisch.de, KNA 1-7-2020)
Tác giả: G. Trần Đức Anh
Nguồn tin: http://vietnamese.rvasia.org
Ý kiến bạn đọc
“Giêsu” lời cuối của Người Chứng Thứ Nhất, lời đầu của người Giáo Lý viên
Cáo phó: Thân phụ của Cha Gioan Baotixita Hoàng Đình Ưng là Ông cố Đôminicô Gẫm Hoàng Long Giám vừa mới qua đời:
Kết quả cuộc thi giáo lý cấp giáo hạt vào ngày 12 tháng 7 năm 2026
Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 68 năm hôn phối của Ông Bà cố cha Phanxicô Phạm Đình Triều
Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục của cha Đaminh Phan Văn Dũng, chính xứ Giáo xứ Lý Sơn
Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường niên A - 2026: Viên ngọc quý hay... "Nắm xôi thằng bờm"
Thư cảm ơn của cha Trưởng Ban Giới trẻ Giáo phận về Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Huế lần thứ IV