Lm. Đominicô Mai Xuân Vĩnh
Lm. Phêrô Lê Văn Ninh
Ô. Giuse Phạm Quốc Anh
Lời nói đầu
Với tự sắc “Cánh cửa đức tin” (Porta Fidei), Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI đã chính thức công bố Năm Đức Tin, bắt đầu từ ngày 11.10.2012 đến ngày 24.11.2013.
Ngày khai mạc Năm Đức Tin là ngày kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Va-ti-can II (11.10.1962) và cũng là ngày kỷ niệm 20 năm công bố “Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo” (11.10.1992). Ngoài ra, ngày khai mạc Năm Đức Tin còn nằm trong thời gian Thượng Hội Đồng Giám Mục họp về “Tái truyền giảng Tin Mừng để thông truyền đức tin Ki-tô” tại Rô-ma từ ngày 7 đến 28.10.2012.
Những sự kiện trên cho thấy ý nghĩa và mục đích của năm đức tin: trong một thế giới ngày càng không biết đến Thiên Chúa như hiện nay, thì hơn bao giờ hết, toàn thể Hội Thánh đặc biệt được mời gọi tái khám phá, đào sâu và sống đức tin của mình để có thể thông truyền đức tin đó cho mọi người.
Trong việc canh tân đức tin, Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI nhấn mạnh đến vai trò của Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo: “Để hiểu biết một cách hệ thống về nội dung đức tin, tất cả mọi người đều có thể tìm thấy trong Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo một trợ lực quí giá và không thể thiếu được. Sách này là một trong những thành quả quan trọng nhất của Công Đồng chung Va-ti-ca-nô II. Trong Tông hiến “Kho tàng đức tin” (Fidei depositum), được ký vào ngày kỷ niệm 30 năm khai mạc Công đồng chung Va-ti-ca-nô II, Đức Chân phước Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã viết: “Sách Giáo lý này sẽ mang lại một đóng góp quan trọng cho công trình canh tân toàn thể đời sống Giáo Hội. Tôi nhìn nhận sách này như một dụng cụ giá trị và hợp pháp phục vụ tình hiệp thông của Giáo Hội và như một qui luật chắc chắn để giảng dạy đức tin”. Trong viễn tượng đó, Năm Đức Tin phải biểu lộ sự dấn thân chung tái khám phá và học hỏi nội dung cơ bản của đức tin ở trong Sách Giáo Lý này, trong đó có một tổng hợp có hệ thống. Thực vậy, ở đây, ta thấy nổi bật sự phong phú của giáo huấn mà Giáo Hội đã đón nhận, gìn giữ và trao tặng trong hai ngàn năm lịch sử của mình. Từ Kinh Thánh tới các Giáo phụ, từ các vị Tôn sư thần học cho đến các thánh qua các thế kỷ, Sách Giáo Lý cống hiến một ký ức trường kỳ về bao nhiêu cách thức Giáo Hội suy niệm về đức tin và tạo nên sự tiến triển trong đạo lý để mang lại sự chắc chắn cho các tín hữu trong đời sống đức tin của họ. (PF 11). “Vì thế, trong Năm Đức Tin, Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo có thể là một dụng cụ đích thực nâng đỡ đức tin, nhất là những người quan tâm đến việc huấn luyện các Ki-tô hữu, một điều rất quan trọng trong bối cảnh văn hóa ngày nay” (PF 12).
Để đào sâu đức tin và sống đạo sâu xa hơn trong Năm Đức Tin thì việc học hỏi giáo lý là điều quan trọng. Ban Giáo lý giáo phận xin gửi đến quý cha, quý tu sĩ cũng như mọi thành phần dân Chúa quyển “Học hỏi Giáo lý trong Năm Đức Tin” tóm lược Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo dưới dạng hỏi-đáp. Nội dung được phân chia thành từng bài để tiện sử dụng trong giờ kinh gia đình hoặc làm tài liệu học hỏi cho các giới và các đoàn thể.
Ban Giáo lý Giáo phận Nha Trang
Thảo luận