Thư của UB Giáo dục Công giáo gửi Anh Chị Em Giáo chức Công giáo nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2012
Đoàn đại biểu VN gồm 10 thành viên đã có cuộc họp làm việc với Đức Tổng Giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng Thư ký Bộ Phúc Âm hoá các Dân tộc (Bộ Truyền giáo). Hiện diện trong buổi làm việc còn có Đức Tổng Giám mục Giám quản Giáo phận Rôma và Ông Saverio Ruperto, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Italia”.
Mọi việc đang tiến triển đối với Giáo hội Việt Nam. Tạ ơn Chúa! Như tôi nói lúc trước, Giáo Hội không muốn tham gia vào đời sống chính trị của quốc gia nào cả. Mọi người không cần lo sợ Giáo hội hay Đức Thánh cha, vai trò của chúng tôi là tâm linh, là mục vụ. Chúng tôi muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng Giáo hội cũng như FABC đều không có ý can thiệp vào chuyện nội bộ của bất kỳ quốc gia nào.
Giảng phòng cho linh mục đoàn ba giáo phận là Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi – giám mục giáo phận Qui Nhơn, chủ tịch Ủy Ban Nghệ Thuật Thánh thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Với chủ đề về Kinh Lạy Cha của linh mục trong năm Đức Tin, Đức cha giảng phòng đã chia ra làm 7 bài với các đề tài :
Ngày 18 tháng Mười Một 1962, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã tiếp kiến các giám mục Việt Nam tham dự Công Đồng Vatican II, trong số đó có cả các giám mục thuộc Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris (MEP) đã từng là hoặc vẫn còn là giám mục tại các giáo phận Việt Nam: các Đức cha Mazé, Urrutia, Piquet và Seitz. Đức cha Mazé đã thuật lại buổi tiếp kiến (Nhật ký, tr. 11, 12, 13)
Ủy ban Trung ương Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) cho biết: Do một số giám mục châu Á vắng mặt – vì phải tham dự Công nghị Hồng y tại Roma vào ngày 24-11, Hội nghị khoáng đại lần thứ X của FABC dự trù diễn ra tại giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 24 tháng Mười Một 2012 đã được dời sang tháng Mười Hai, từ ngày 10 đến ngày 16.
Hoàn cảnh của xã hội và của Giáo Hội tại các nước châu Á, mặc dù có nhiều điểm tương tự, nhưng vẫn không có sự đồng nhất, do đó LHĐGMAC đã chỉ có thể nói một cách chung chung và không thể nhắm đến từng tình cảnh cụ thể. [...]Khả năng trong tay các giám mục tại châu Á quá giới hạn đến độ các ngài cảm thấy không được hỗ trợ trong việc thực hiện cái nhìn lớn của LHĐGMAC.
Hội đồng Giám mục Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị khoáng đại của Liên Hội đồng Giám mục Á châu tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, từ ngày 19-25/11/2012. Tham dự Hội nghị có khoảng 200 Giám mục và đại biểu thuộc Hội đồng Giám mục các nước châu Á, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), một số châu lục và đại diện Tòa thánh Vatican. Xin giới thiệu bài viết “Giới thiệu đôi nét về Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu” của Mai Tâm đăng trong báo Hiệp Thông, số 71. Bài được phép phổ biến của Ban Truyền Thông trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
Trong thư này, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài thông tin về những sinh hoạt của Giáo Hội toàn cầu cũng như Giáo Hội Việt Nam, đồng thời cùng anh chị em suy tư về Năm Đức Tin như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI kêu gọi.
hứ Năm 11-10 là ngày thứ ba của Hội nghị và là ngày cuối cùng, vì ngày thứ Sáu 12-10 HĐGMVN cử hành lễ khai mạc Năm Đức Tin, đồng thời hiệp mừng kỷ niệm 80 năm thành lập giáo phận Thanh Hóa (1932 – 2012).
Đề tài thảo luận kế tiếp là việc loan báo Tin mừng bằng những phương tiện truyền thông hiện đại. LHĐGMAC mời gọi các HĐGM trong khu vực cộng tác với Văn phòng Truyền thông của LHĐGMAC trong công tác này.
Khởi đầu ngày hội nghị thứ nhất, thứ Ba 9/10, Đức cha Tổng thư ký thông báo nội dung làm việc của Hội nghị trong ngày: Đức TGM Girelli đại diện Tòa Thánh chia sẻ đôi lời; vấn đề xây dựng Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang; và Quy chế HĐGMVN.
Đúng 8g30 Hội nghị khai mạc tại phòng hội mới tiện nghi và khang trang. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, chủ tịch HĐGMVN đọc diễn văn khai mạc và chào mừng Đức TGM Girelli.
Nhiều nơi mong muốn có một bài thánh ca để hát trong cả Năm Đức Tin này; vì thế, Đức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc HĐGMVN đã cho phép phổ biến bài “Lạy Chúa, con tin!” sau đây. WHĐ xin trân trọng giới thiệu.
Trong sự hiệp thông sâu xa với Đức giáo hoàng và với Giáo hội toàn cầu, Giáo hội Việt Nam cũng có quyết tâm và nỗ lực để làm sao cho Lời Chúa trở thành của ăn nuôi dưỡng tâm hồn của Dân Chúa