Trang mới   https://gpquinhon.org

Tổ chức một lớp học giáo lý

Đăng lúc: Thứ bảy - 06/10/2012 05:27 - Người đăng bài viết: GPQN

TỔ CHỨC MỘT LỚP HỌC GIÁO LÝ

1. Tổ chức học sinh
Học sinh nên được chia thành đội từ 8 đến 10 em. Mỗi đội có đội trưởng và đội phó phụ trách
Lớp có một lớp trưởng và một lớp phó. Đối với các lớp lớn có tiền quỹ, cần thêm một thủ quỹ.
GLV giao công tác cụ thể cho lớp trưởng và phó. Các đội trưởng hay phó nhận chỉ thị qua cán bộ lớp và phụ trách thi đua cho đội của mình.
2. Tổ chức giờ học:
1 tiết học 50 phút được phân phối như sau:

a/ Cầu nguyện đầu giờ (do GLV phụ trách hay chia các cán bộ lớp thực hiện)

b/ Đội trưởng báo cáo đội viên vắng mặt. Lớp phó ghi sổ điểm danh, trình lên GLV. Các em được chia ngồi theo đội. Chỗ ngồi nhất định để GLV dễ theo dõi.

c/ Kiểm tra bài cũ. Hỏi từ 2 đến 3 em. Cho điểm kiểm tra miệng vào sổ ghi điểm. (a), (b) và (c) (10 phút).

d/ Dẫn nhập vào bài mới. Đọc Lời Chúa. Thinh lặng 1 phút (10 phút)

e/ Hỏi gợi ý, giải thích, hoàn chỉnh các câu. Học các câu hỏi đáp trong sách. Cho các em đọc lại sau mỗi câu. Nếu là lớp Kinh thánh thì thảo luận, lớp Vào đời thì giảng bài mới. Ghi bài (20 phút).

f/ Gương các thánh phù hợp bài học, cầu nguyện cao điểm, câu tâm niệm (5 phút)

g/ Dặn dò, nhắc nhở. Cầu nguyện cuối giờ (5 phút)
Trừ các lớp Vào đời, đối với tất cả các lớp khác GLV cho ghi bài rất ít. Chỉ ghi: Đầu bài - tóm tắt ý chính - câu tâm niệm.

3. Kiểm tra

a/ Đầu giờ học có kiểm tra miệng.

b/ Khoảng sau 5 bài có ôn tập và kiểm tra 15 phút.

c/ Khoảng 15 bài có khảo sát học kỳ. GLV tổng hợp các điểm, chia trung bình, gởi kết quả có lời phê của GLV về gia đình các em.

4. Đôn đốc, khen thưởng

a/ GLV gởi giấy báo vắng về gia đình các em vắng không có phép. Ở xứ ngoại thành, GLV thường đến tận nhà các em. Ở giáo xứ nội thành, giấy báo được chuyển qua các ông trưởng giáo khu. Chính các vị này sẽ tiếp tay đôn đốc nhắc nhở các gia đình.

b/ Trong giờ học (phần e) GLV thưởng phiếu “điểm tốt” cho những em phát biểu xây dựng bài chính xác. Khi đạt một số phiếu nào đó, sẽ chuyển đổi thành tặng phẩm nhỏ.

c/ Trong Lễ bế giảng cuối năm học, GLV chọn ra các em xuất sắc cả về đạo đức lẫn học tập để giáo xứ khen thưởng. Tỷ lệ khen thưởng của chúng tôi là 1/10 em. Mục đích để khích lệ càng nhiều em càng tốt sau một thời gian dài cố gắng liên tục.
3. Khăn quàng các lớp giáo lý

Tại một số giáo xứ có điều kiện, các em mặc đồng phục đi học giáo lý và tham dự thánh lễ thiếu nhi. Một vài bạn GLV cũng đã biên thư hỏi về đồng phục lớp giáo lý. Chúng tôi thiết nghĩ không cần đồng phục, nhưng nếu các em thích thì có thể dùng khăng quàng màu khác nhau để phân biệt các cấp:

- Đồng cỏ non: màu xanh lá mạ non.
- Sơ cấp : màu vàng.
- Căn bản: màu da cam.
- Kinh thánh: màu đỏ
- Vào đời : màu nâu
Tác giả bài viết: Ban Giáo Lý
Từ khóa:

tư liệu giáo lý

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 33
  • Khách viếng thăm: 24
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 4996
  • Tháng hiện tại: 186361
  • Tổng lượt truy cập: 12476073