Vào lúc 9g00 sáng Thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2025, tại Tiểu Chủng Viện Làng Sông, đã diễn ra Thánh lễ Tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm kim khánh linh mục của cha Phêrô Nguyễn Công Sanh.
Thánh lễ do cha Phêrô chủ tế, cùng đồng tế có cha Giuse Trương Đình Hiền - Tổng Đại diện Giáo phận, cùng các cha trong giáo phận. Hiệp thông trong thánh lễ còn có các nữ tu thuộc hai dòng Mến Thánh Giá và Nữ tỳ Chúa Giêsu Tình thương, quý ân thân nhân và gia đình của cha Phêrô, cùng đông đảo bà con giáo dân từ khắp các giáo xứ nơi cha Phêrô từng phục vụ trước đây.
Đúng 9g00, đoàn rước xuất phát từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh, mở đầu cho thánh lễ tạ ơn Chúa hôm nay.
Trong bài giảng, cha Tổng Đại diện đã nhấn mạnh ý nghĩa thần học sâu sắc của chức linh mục thừa tác cũng như thời điểm quan trọng mà cha Phêrô đã lãnh nhận:
"Cách đây 50 năm, ngày 01/04/1975 đúng vào ngày Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, người anh em chúng ta, cha Phêrô Nguyễn Công Sanh, được Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận truyền chức linh mục tại Tòa Giám Mục Nha Trang (cùng với cha Phêrô Đặng Son và một vài anh em khác thuộc Nha Trang), trong khung cảnh của một thành phố Nha Trang đang hỗn loạn trong những ngày di tản…"
Nếu cái ngày Đức Kitô sống lại từ cõi chết được Lời Chúa gọi là “Ngày Chúa đã lập lập ra”, thì cũng chính trong và nhờ cái ngày đặc biệt đó, đã xuất hiện trong Hội Thánh “Bí tích Truyền Chức Thánh” trong đó có chức “Linh mục Thừa Tác”. Thật vậy, chức linh mục thừa tác, hay theo ngôn ngữ của đức thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II trong Tông huấn “Pastores dabo vobis”, chức “tư tế thời Tân ước”, chỉ được hiểu trong chính mầu nhiệm Đức Kitô tử nạn-phục sinh: “Đức Giêsu Kitô đã biểu lộ nơi chính Ngài dung mạo trọn hảo và vĩnh viễn của chức tư tế thời Tân Ước: Ngài đã mạc khải dung mạo ấy bằng toàn thể đời sống trần thế của Ngài, nhưng trên tất cả bằng chính biến cố trung tâm là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài.” (PDV số 13).
Vâng, cha Phêrô Sanh, khi chọn ngày 24/04 hôm nay, ngày thứ 5 trong tuần Bát Nhật PS để tạ ơn và mừng kỷ niệm hồng ân thánh chức 50 năm linh mục thì thật đầy ý nghĩa. Phải chăng, ngài muốn đặt ngày kỷ niệm truyền chức linh mục của mình trong niềm hân hoan Phục Sinh của toàn thể Hội Thánh. Bởi chưng, ngài ý thức rõ rằng: không phải con người tự thực hiện ơn gọi hay “tự gán cho mình cái vinh dự được làm tư tế” nhưng là “được chọn gọi như Aaron” (Dt 5,4). Vì thế, “Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó”.
Cha Tổng Đại diện chia sẻ tiếp: Vâng, Giám mục, linh mục hay mỗi người Kitô hữu chúng ta, có làm được gì cho Chúa, cho Giáo Hội, cho mọi người… đó là nhờ ơn Chúa, nhờ quyền năng của Đấng Phục Sinh. Cha Phêrô Sanh hôm nay, chắc là hơn ai hết, khi nhìn lại 50 năm hành trình mục tử của mình, sẽ cảm nhận thật rõ, thật chắc chân lý nền tảng trên: không có Chúa, không nhờ Chúa… tôi chẳng là gì, chẳng làm được tích sự gì.
Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Tổng Đại diện thay lời Đức cha Giáo phận và linh mục đoàn chúc mừng 50 năm hồng ân linh mục của cha Phêrô, đồng thời cha Tổng cũng cảm ơn cha Phêrô vì những công lao mục vụ không biết mệt mỏi nhằm lợi ích cho dân Chúa giáo phận trong suốt 50 năm qua. Đáp lời, cha Phêrô dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục mà cha đã nhận được trong suốt 50 năm qua, cảm ơn Đức cha, cha Tổng, các cha, các nữ tu và bà con giáo dân đã không ngừng cầu nguyện cho đời sống linh mục của cha. Đồng thời, cha cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho cha trong những ngày nghỉ dưỡng sắp tới.
Sau thánh lễ, mọi người cùng chụp tấm hình lưu niệm để ghi nhớ ngày trọng đại này.
Tác giả: Ban Trtuyền thông
Ý kiến bạn đọc
Cáo phó: Nữ tu Anna Colombe Nguyễn Thị Kim Sang, thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn vừa mới qua đời
Chút cảm nhận về vị nữ tu già Mến Thánh Giá – Sr. Colombe vừa tạ thế: Một cánh bồ câu vừa chạm đất
Đóng góp của Giáo phận Đàng Trong/ Đông Đàng Trong/ Qui Nhơn trong việc hình thành và phát triển chữ Quốc ngữ
Suy niệm Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa năm 2026: Để thê giới chạm bàn tay của Chúa
C-Mate: Nền tảng công nghệ truyền thông công giáo tại Việt Nam
Bảy cách phân định ơn gọi của bạn
Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật II Thường niên A: Hãy sống như Chúa Giêsu