Lúc 15g30, Thứ Năm, ngày 17 tháng 04 năm 2025, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi – Giám mục Giáo phận Qui Nhơn đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly - Thứ Năm Tuần Thánh tại Nhà thờ Chính Toà. Đồng tế với Đức cha có cha sở, hai cha phó, cha Phaolô Võ Đình Hoài – Chưởng ấn Toà Giám mục, cùng đông đảo bà con giáo dân giáo xứ tham dự.
Thánh lễ Tiệc Ly tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục thừa tác. Trong bữa ăn sau cùng, Chúa đã trao Mình và Máu Ngài cho các môn đệ và nói: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19). Qua đó, Người mời gọi mỗi tín hữu sống hiệp thông và tự hiến vì tha nhân.
Sau bài giảng, Đức cha thực hiện nghi thức rửa chân cho 12 người, đại diện cho 12 tông đồ. Nghi thức này gợi lại hành động yêu thương khiêm hạ của Đức Kitô: “Thầy là Thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14). Chính ý nghĩa việc làm của Chúa Giêsu đã nêu gương cho mọi Kitô hữu sống khiêm nhường và yêu thương phục vụ lẫn nhau.
Sau rước lễ, Mình Thánh Chúa được kiệu sang bàn thờ phụ – tưởng niệm giờ phút Chúa Giêsu bước vào vườn Cây Dầu để cầu nguyện và chịu khổ nạn. Sau khi đặt Mình Thánh Chúa xong, cộng đoàn giáo dân giáo xứ Chính Toà đáp lại lời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em không thể thức với Thầy một giờ sao?” (Mt 26,40), vì thế cộng đoàn bà con giáo xứ thay phiên nhau thực hiện việc chầu Mình Thánh Chúa.
Thánh lễ Tiệc Ly cũng là ngày Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục – những người được Chúa Giêsu uỷ thác việc cử hành Thánh Thể và phục vụ dân Chúa. Đây là dịp đặc biệt để cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục luôn sống xứng đáng với ơn gọi thánh thiêng này.
Tác giả: Ban Truyền thông
Ý kiến bạn đọc
Tòa Giám mục Qui Nhơn: Thông báo về Thánh lễ Truyền chức Giám mục phó
Bản tin thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn, năm 2026
Giáo xứ Gò Duối: Thánh lễ tạ ơn Chúa và nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ
Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn năm 2026
Ad Limina Apostolorum - Ý nghĩa thần học và linh đạo
Ad Limina 2026: Hiệp thông trong cầu nguyện, đồng hành trong sứ vụ
Đức Thánh cha: "Tôi không phải là chính trị gia, tôi nói về Phúc Âm. Tôi nói với các nhà lãnh đạo thế giới: Chấm dứt chiến tranh""