Thánh lễ giỗ giáp năm của Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, ngày 08 tháng 07 năm 2025

Thứ ba - 08/07/2025 08:53

Sáng hôm nay, lúc 9g30 Thứ Ba, ngày 08 tháng 07 năm 2025, tại Nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi – Giám mục Giáo phận đã chủ sự Thánh lễ giỗ giáp năm của Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, nguyên Giám mục Giáo phận Qui Nhơn.

Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của quý cha trong và ngoài Giáo phận cùng đồng tế. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân của Đức cha Phêrô, và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Chính Tòa.

Đức cha Phêrô sinh ngày 15 tháng 12 năm 1936, được Chúa gọi về lúc 7g08 phút sáng Thứ Hai, ngày 08 tháng 07 năm 2024 tại nhà hưu dưỡng Tòa Giám mục Qui Nhơn, hưởng thọ 88 tuổi. Ngài được an táng tại nghĩa trang Linh mục Làng Sông.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức cha Matthêô đã gợi lại hành trình dâng hiến trọn vẹn của Đức cha Phêrô:

“Chúng ta còn nhớ, cách đây đúng một năm, vào sáng ngày 08 tháng 07 năm 2024, Đức cha Phêrô kính yêu của chúng ta đã êm ái ra đi trở về với Chúa, sau một cuộc đời trường thọ với 88 năm làm con Thiên Chúa, 31 năm làm linh mục của giáo phận Qui Nhơn, trong đó có 7 năm làm Tổng đại diện; 25 năm làm giám mục, trong đó có 13 năm làm giám mục chính tòa cai quản giáo phận Qui Nhơn và 12 năm làm giám mục danh dự hay nguyên giám mục giáo phận Qui Nhơn. Ngài ra đi khi chưa kịp mừng ngân khánh giám mục đã được giáo phận lên lịch vào ngày 12 tháng 08 sau đó.

Trước khi từ biệt cõi đời trở về với Chúa, Đức cha Phêrô đã bước theo Chúa Kitô trên hành trình mục vụ mà Chúa đã vạch ra cho Đức cha và mời gọi Đức cha bước đi theo Người qua 31 năm linh mục và 25 năm giám mục. Với khẩu hiệu Scis quia amo Te – "Vì Thầy biết con yêu mến Thầy"  Đức cha muốn bắt chước Thánh Phêrô, quan thầy của Đức cha, để gắn bó với Đức Kitô bằng tình yêu mến nồng nàn đối với Người.

Chính tình yêu ấy đã dẫn dắt Thánh Phêrô trên mọi nẻo đường phục vụ cho đến khi bị đóng đinh ngược trên thập giá tại đồi Vaticanô. Cũng chính tình yêu đối với Đức Kitô đã dẫn dắt Đức cha vượt qua mọi khó khăn để hoàn tất sứ mệnh được giao đối với Giáo hội Việt Nam và Giáo phận Qui Nhơn. Trong khoảng 18 năm cuối đời, Đức cha đã bước vào con đường thập giá vì bệnh tật, đã chịu đóng đinh trên giường bệnh một thời gian khá dài trước khi hoàn tất con đường thánh giá bằng cái chết.”

 
Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương, thương ban phần thưởng Nước Trời cho Đức cha Phêrô. Xin cho hạt giống Tin Mừng mà Đức cha đã âm thầm gieo trồng trong suốt cả cuộc đời, được tiếp tục lớn lên và trổ sinh hoa trái tại Giáo phận Qui Nhơn nơi mà Đức cha từng là thầy dạy đức tin.
 


Xem tiếp hình ảnh:
 

Tác giả: Ban Truyền thông

 Tags: thánh lễ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây