Vào lúc 9h30 sáng ngày 17 tháng 10 năm 2024, Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn chủ sự thánh lễ kính Thánh Phanxicô Isidore Gagelin Kính tại Nhà thờ Phù Mỹ, Giáo hạt Bồng Sơn. Cùng đồng tế với Đức cha gồm rất đông các Linh mục, tu sĩ và cộng đoàn giáo dân trong và ngoài Giáo hạt.
Thánh Phanxicô Isidore Gagelin Kính là một trong 4 vị thánh tử đạo của Giáo phận Qui Nhơn. Thánh lễ hôm nay kỷ niệm 191 năm ngày tử đạo tại vùng đất đất thuộc Giáo hạt Bồng Sơn - nơi ngài đã đổ máu đào để tuyên xưng đức tin.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Matthêô đã sơ lược về tiểu sử của Thánh Phanxicô Isidore Gagelin Kính như sau : Ngài sinh năm 1799 tại Besançon, nước Pháp. Năm 1817 ngài xin vào Chủng viện Besancon, hai năm sau ngài gia nhập Hội Thừa Sai Paris. Năm 1822 ngài được truyền chức linh mục tại Quảng Trị. Trải qua nhiều biến cố thời cuộc, ngài được thuyên chuyển đi nhiều nơi. Sau khi Đức cha Taberb Từ được bổ nhiệm làm Giám mục và ngài ở lại Lái Thiêu, Đức cha Taberd Từ bổ nhiệm cha Gagelin Kính làm quyền đại diện, thay mặt Đức cha Taberd cai quản Giáo phận Đàng Trong khi ngài vắng mặt. Một cách đặc biệt, Đức cha đã giao địa bàn mục vụ cho cha Gagelin gồm ba tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên, đúng vào địa bàn Giáo phận Qui Nhơn chúng ta ngày hôm nay. Cho nên chúng ta có lý do để coi ngài là vị thánh tử đạo của Giáo phận chúng ta. Ngày 17 tháng 10 năm 1833 ngài bị xử giảo tại pháp trường Bãi Dâu (Huế). Thi hài ngài được an táng tại nhà một giáo dân gần đó. Đến năm 1847, Đức Giám Mục Stêphanô Thể cải táng và đưa thi hài ngài về Hội Thừa Sai Paris. Năm 1900, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII tôn phong ngài lên bậc Chân Phước. Năm 1989 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong ngài lên bậc Hiển Thánh.
Sau lời nguyện kết lễ, Đức Cha ước chi cộng đoàn dân Chúa tìm được sức mạnh tinh thần mà Thánh Phanxicô Isidore Gagelin Kính lướt thắng mọi gian khổ để trung thành với Chúa đến hơi thở cuối cùng.