CHÚA NHẬT XXX QUANH NĂM – NĂM A
Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Mến Chúa và yêu người là hai giới răn trọng nhất trong Đạo Thánh của Chúa. Vậy chúng ta hãy dâng lên những lời cầu nguyện tha thiết, xin Chúa kiện toàn lòng yêu mến trong chúng ta.
Hướng dẫn:
“Ngươi hãy yêu mến Chúa hết linh hồn và hết trí khôn”. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người tin vào Thiên Chúa, thành tâm yêu mến Chúa hết lòng, hết sức trên hết mọi sự và hoàn toàn phó thác cậy trông nơi Chúa.
“Ngươi hãy yêu kẻ khác như chính mình”. Chúa đã dạy chúng ta yêu thương ngay cả kẻ thù địch, xin Chúa hoán cải lòng họ và lòng chúng ta nữa.
“Thiên Chúa là sơn động, là khiên thuẩn và là sức hộ phù”. Xin cho mỗi người trong chúng ta sống bác ái và yêu thương cách đặc biệt đối với những người bệnh tật, cùng khổ và nghèo đói.
“Ta là Đấng thương xót”. Xin Chúa xót thương, tha thứ và kêu gọi những người sống trong tội lỗi, biết quay về với Chúa là Cha đầy tình thương.
Chủ tế:
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu,
Xin thương nhận lời chúng con khiêm tốn dâng lên Chúa hôm nay, để khi sống bác ái yêu thương như Chúa truyền dạy, chúng con tỏ cho mọi người biết Chúa là Cha nhân ái và mọi người là anh em với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ/Amen.
Tác giả: Lm. Phaolo Trương Đình Tu
Ý kiến bạn đọc
Đại hội Toàn thể FABC lần thứ XII - Giới thiệu
Thông báo từ Chủng viện Qui Nhơn: Ngày gặp gỡ các dự tu nam
Đức Hồng y David: “những người xây dựng sự hiệp thông” chứ không phải “những kiến trúc sư tháp Babel”
Đức cha Matthêô ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Hóc Gáo
Tổng hợp các phần chính yếu của Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Huế tại Giáo phận Nha Trang
Trực tuyến thánh lễ có nghi thức cung hiến Nhà thờ Giáo xứ Bình Thạnh thuộc Giáo hạt Quảng Ngãi
Hoán cải hiệp hành, sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây cầu tại Việt Nam: Đóng góp về Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu