Thánh lễ khai mạc Năm Thánh 2025 tại Nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn

Thứ hai - 30/12/2024 00:21
“Thật vậy, đức trông cậy Kitô giáo không lừa dối cũng không làm thất vọng vì dựa trên niềm xác tín rằng không có gì và không có ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa” (Spes non confundit, số 3). Mang trong mình niềm trông cậy mãnh liệt ấy, hôm nay, ngày 29 tháng 12, cộng đoàn Kitô hữu tại Giáo phận Qui Nhơn đã quy tụ về nhà thờ Chính tòa để cử hành Thánh lễ khai mạc Năm thánh thường lệ 2025 cấp giáo phận do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận chủ sự.

Đúng 17h30, toàn thể các tín hữu quy tụ bên Đức Giám mục tại sân Chủng viện Qui Nhơn để bắt đầu nghi thức khởi sự. Sau khi lắng nghe Tin mừng và nội dung số 1 của Tông sắc mở Năm thánh 2025 do cha Tổng Đại diện trích đọc, cộng đoàn hiện diện bắt đầu “hành hương” sang nhà thờ Chính tòa. Đoàn rước được dẫn đường bởi một trong những cây thánh giá lâu đời, đã từng trải qua nhiều thăng trầm cùng lịch sử dân Chúa tại Giáo phận Qui Nhơn.

Đến tiền đường, Đức cha mời gọi mọi người suy tôn Thánh giá, là dấu chứng của tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa đã dành trao cho nhân loại, và cũng là niềm hy vọng không bao giờ làm cho những ai tin vào Đức Kitô phải tủi hổ (x. Rm 5,5). Sau khi cộng đoàn bước qua cửa chính nhà thờ Chính tòa do Đức Giám mục mở ra, Thánh lễ tiếp tục diễn tiến với phụng vụ của lễ Thánh Gia: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse.

Trong bài giảng, Đức Cha Matthêô đã nói rằng:

Trên quy mô Hội thánh hoàn vũ, Năm thánh được Đức Thánh Cha khai mạc vào ngày 24 tháng 12 năm 2024 bằng việc mở Cửa thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô tại kinh thành Vaticanô và sẽ được bế mạc bằng việc đóng Cửa thánh này vào ngày 06 tháng 01 năm 2026, lễ Chúa Hiển Linh.

Trên quy mô Hội thánh địa phương, cụ thể như tại Giáo phận Qui Nhơn chúng ta, Năm thánh được khai mạc vào Chúa nhật, ngày 29 tháng 12 năm 2024, tức hôm nay, với thánh lễ trọng thể do Đức Giám mục Giáo phận chủ tế tại nhà thờ Chính tòa, và sẽ bế mạc vào Chúa nhật, ngày 28 tháng 12 năm 2025.

Cũng trong bài giảng, Đức cha tiếp tục nhấn mạnh: Cùng với việc nhen nhóm và giữ vững niềm hy vọng được xây dựng trên xác tín mạnh mẽ này, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng: “Trong Năm thánh, chúng ta sẽ được mời gọi trở thành những dấu chỉ hy vọng hữu hình cho nhiều anh chị em đang sống trong điều kiện khó khăn” (SNC 10). Đó là những mầm sống còn trong lòng mẹ, những tù nhân đang bị giam giữ, những bệnh nhân đang vật lộn với đau đớn, những người trẻ cần được giáo dục, những người di cư vì hoàn cảnh xã hội, những người cao tuổi đang cần sự giúp đỡ, những người nghèo khổ cần được chia cơm sẻ áo (x. SNC 9-15).

Với Thánh lễ khai mạc Năm thánh này, toàn thể cộng đoàn dân Chúa chúng ta bước vào một nhịp sống đặc biệt. Đây chính là thời gian thuận tiện hơn bao giờ hết để mỗi một Kitô hữu có thể “gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động và cá vị, Người là ‘niềm hy vọng của chúng ta’ (1Tm 1,1)” (Thư Đức Giám mục gửi cộng đồng dân Chúa Giáo phận Qui Nhơn về việc cử hành Năm Thánh 2025, số 2). Ước mong trong suốt khoảng thời gian thánh thiêng này, dưới những hướng dẫn thiết thực và các chương trình cụ thể mà các Đấng Bản quyền đã đề ra, cộng đoàn dân Chúa chúng ta sẽ luôn làm triển nở hồng ân tuyệt diệu của Năm thánh, đặc biệt là trong việc khơi dậy và tiếp nối những trầm tích lịch sử truyền giáo (Ibid., số 3) đã được các bậc tiên hiền khai mở. Nhờ đó, Tin mừng sẽ ngày thêm lan tỏa trên mảnh đất Giáo phận Qui Nhơn thân thương này.

 

Tác giả: Ban Truyền thông

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 2 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây