“Ơn gọi linh mục – Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis” * (tạm dịch: Nguyên tắc căn bản vể đào tạo linh mục), là tên một “sắc lệnh” của Bộ Giáo sĩ, vừa được đăng trên báo L’Osservatore Romano, ấn bản tiếng Ý, ngày 8 tháng Mười Hai 2016, ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội.
Trong suốt bài thuyết trình của mình, Đức ông Pinto cũng đã nhấn mạnh rằng, nếu Đức Thánh Cha đã không trả lời trực tiếp cho bốn vị Hồng y, thì ngài đã trả lời cho các ngài « cách gián tiếp » : « Ngài đã nói với các ngài rằng các ngài chỉ nhìn trắng hay đen đang khi mà, trong Giáo Hội, có những sắc màu khác nữa ».
Trong khung cảnh thứ ba, Đức Giêsu gieo giống. Có nghĩa điều này là có thể nếu không chiều theo khao khát quyền lực, sự lôi kéo hoặc sự cuồng tín cố chấp; từ chối tôn thờ sự thành công và quyền lực; từ chối bận tâm thái quá đến hình thức và quá ưu tư chiếm hữu cái mình phục vụ.
Sáng nay thứ Ba, 29-11-2016, Đại hội lần thứ XI của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Colombo, Sri Lanka. Thánh lễ trọng thể do Đức hồng y Telesphore P. Toppo, đặc sứ của Đức Thánh Cha Phanxicô, chủ sự và giảng lễ.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tặng Đức giáo hoàng Phanxicô một chiếc trống đồng nhỏ; và Đức giáo hoàng tặng lại ông Chủ tịch một huy hiệu triều đại giáo hoàng của ngài và các văn kiện Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, và Laudato si’.
– Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 32 (năm 2017): “Đấng Toàn Năng đã làm những cho tôi những điều trọng đại” (Lc 1,49); – Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 33 (năm 2018): “Maria, đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30); – Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 34 (năm 2019, tại Panama): “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38).
Thứ Bảy 19-11-2016, tại Vương cung thánh đường Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Công nghị hồng y thường lệ và công khai để trao mũ, nhẫn hồng y và chỉ định tước hiệu nhà thờ cho các tân Hồng y đã được ngài công bố hôm 09-10-2016. Nghi thức trao mũ hồng y được cử hành dưới hình thức một buổi Phụng vụ Lời Chúa.
“Vatican II và Hiến chế công đồng Sacrosanctum concilium vẫn phải được áp dụng như hiện thời. Thật sai lầm khi nói đến ‘cải tổ việc cải tổ’”, Đức Thánh Cha nói, và như vậy không tán thành đề nghị gần đây của Đức hồng y Robert Sarah, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích.
Tháng Hai 2016, khi được đề nghị cho biết suy nghĩ về ý định của Donald Trump sẽ xây bức tường tại biên giới của Hoa Kỳ tiếp giáp với Mexico, Đức Thánh Cha Phanxicô cho rằng ai có dự định như vậy thì “không phải Kitô hữu”. Câu trả lời đã khiến người vừa đắc cử tổng thống Mỹ vào ngày thứ Ba 8-11 vừa qua nổi giận. Thử nhớ lại giai đoạn những người Công giáo liên tục được vận động hãy bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Cộng hòa.
Tôi chúc mừng ông Trump và tất cả những người đã đắc cử ngày hôm qua. Bây giờ là lúc hướng tới trách nhiệm điều hành công ích của mọi công dân. Chúng ta đừng nhìn nhau theo kiểu phân chia Dân chủ hay Cộng hoà, hay một đảng phái chính trị nào khác, nhưng hãy nhìn vào dung mạo của Đức Kitô nơi những người thân cận, nhất là những ai đang đau khổ hay những người mà chúng ta có thể có những bất đồng với họ.
“Trong những tuần lễ gần đây, có nhiều thông tin liên quan đến những vụ truyền chức giám mục cho các linh mục của cộng đồng Giáo hội Công giáo thầm lặng tại Trung Quốc mà không được Đức giáo hoàng ủy nhiệm. Toà Thánh đã không cho phép một lễ truyền chức nào, và cũng không được thông báo chính thức về những sự kiện ấy.
Một đoạn video phát trên đài France 24 cho thấy một nhóm quân lính Kitô giáo ở Bartella, một thị trấn cách Mosul 13 dặm về hướng Đông, đang trở về nhà sau 2 năm bị phiến quân IS đánh đuổi. Hành động đầu tiên của họ là gì? Dựng một cây thánh giá, rung chuông lần đầu tiên từ khi bị quân IS chiếm đóng, và quỳ gối cầu nguyện bên trong nhà thờ bị phạm thánh của mình.
Theo thông lệ, nhân Ngày Thế giới Truyền giáo 2016, hãng tin Fides đưa ra toàn cảnh hoạt động truyền giáo của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới. Các con số thống kê liên quan đến các lĩnh vực tổ chức, hoạt động và nhân sự của Giáo hội được Fides đăng tải căn cứ trên ấn bản mới nhất của Sách Niên giám Thống kê Giáo hội (tính đến 31-12-2014).
Trong khuôn khổ Tổng hội lần thứ 36 diễn ra tại Nhà Trung ương của Dòng Tên ở Roma từ ngày 2 tháng Mười 2016 với chủ đề “Chèo ra chỗ nước sâu”, các tu sĩ đại biểu Dòng Tên đã bầu ra vị Bề trên tổng quyền thứ 31 của Dòng là cha Arturo Sosa Abascal, S.J.
“Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi” là chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Khoá thường lệ lần thứ XV, sẽ được triệu tập vào tháng Mười 2018: thông tin trên vừa được Toà Thánh Vatican công bố hôm nay thứ Năm, 06-10-2016.