Đăng lúc: 01:35 - 29/01/2016
Trong Tông chiếu Năm Thánh, tôi đã mời gọi làm sao để cho « Mùa Chay của Năm Thánh này được sống cách mãnh liệt hơn như là cao điểm để cử hành và cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa » (Misericordiae Vultus, số 17). Bằng việc nhắc nhớ lắng nghe Lời Chúa và sáng kiến « 24 giờ cho Chúa », tôi đã muốn nhấn mạnh tính trỗi vượt của việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, cách đặc biệt hơn là Lời có tính ngôn sứ.
Đăng lúc: 16:18 - 24/01/2016
Để được như thế, điều thiết yếu là phải lắng nghe. Truyền thông nghĩa là chia sẻ, và chia sẻ đòi hỏi lắng nghe và đón nhận. Lắng nghe không chỉ đơn giản là nghe. Nghe là tiếp nhận thông tin, còn lắng nghe là truyền thông, và đòi hỏi sự gần gũi. Lắng nghe giúp chúng ta có thái độ đúng đắn, ra khỏi tình trạng thụ động của người nghe nhìn hay người tiêu thụ. Lắng nghe cũng có nghĩa là biết chia sẻ những thắc mắc và nghi ngờ, cùng đi cận kề bên nhau, để rũ bỏ mọi đòi hỏi quyền lực và dùng khả năng và ân ban của mình mà phục vụ công ích.
Đăng lúc: 16:47 - 17/01/2016
Chúng ta không thể chỉ thu gọn vấn đề di dân vào phương diện chính trị và pháp lý, vào những hoạt động kinh tế và sự kiện nhiều nền văn hoá sống chung cụ thể với nhau trong một lãnh thổ. Tất cả những điều này bổ sung cho việc bảo vệ và thăng tiến con người, cho nền văn hóa gặp gỡ, và sự hiệp nhất các dân tộc, chính nơi ấy Tin Mừng của Lòng Thương Xót linh hứng và khích lệ những cách thế canh tân và biến đổi toàn nhân loại.
Đăng lúc: 17:31 - 27/12/2015
Nơi Thiên Chúa sinh ra, lòng thương xót nở hoa. Lòng thương xót là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, đặc biệt trong Năm Thánh này, là năm chúng ta được kêu gọi khám phá tình yêu thương dịu dàng của Cha trên trời dành cho mỗi người chúng ta. Đặc biệt xin Chúa làm cho các tù nhân cảm nghiệm tình yêu đầy lòng thương xót của Ngài, tình yêu chữa lành các vết thương và chiến thắng sự dữ.
Đăng lúc: 04:51 - 03/12/2015
Dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha chính là Đức Kitô Giêsu. Mầu nhiệm đức tin Kitô giáo như đã được tóm tắt đầy đủ trong mệnh đề này. Nơi Đức Giêsu Nazareth, lòng thương xót đã trở nên sống động, hữu hình, và đạt đến tột đỉnh. Chúa Cha, Đấng "giàu lòng thương xót" (Ep 2,4), sau khi đã mặc khải cho Môsê biết danh của Ngài là "Thiên Chúa thương xót và nhân hậu, nhẫn nại, đầy lòng trắc ẩn và trung tín" (Xh 34,6), đã không ngừng mặc khải thần tính của Ngài bằng nhiều cách thế và vào nhiều thời điểm khác nhau
Đăng lúc: 17:42 - 08/11/2015
Nhân dịp Lễ Deepavali hằng năm của Ấn giáo, còn gọi là Diwali (Lễ hội Ánh sáng) – năm nay là thứ Tư 11 tháng Mười Một 2015–, Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại liên tôn đã gửi sứ điệp chúc mừng các cộng đoàn tín đồ Ấn giáo trên toàn thế giới. Chủ đề của sứ điệp năm nay nói đến nhiệm vụ chung của hai tôn giáo trong việc chăm sóc thiên nhiên và cùng nhau làm việc để xây dựng và phát triển một “nền sinh thái nhân văn” đích thực. Lễ này đánh dấu ngày khởi đầu năm mới trong lịch Ấn giáo. Sau đây là toàn văn Sứ điệp:
Đăng lúc: 18:10 - 06/09/2015
Cộng đoàn giáo xứ : Gồm các tín hữu nằm trong địa bàn: thôn Tân Dân và Tân Dương của xã Nhơn An. Khu vực Tiên Hòa, Phò An, An Ngãi, Tân Thạnh và Cẩm Văn của phường Nhơn Hưng và xã Nhơn Hậu thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Đăng lúc: 18:24 - 26/08/2015
Tên gọi : GIÁO XỨ SÔNG HINH.Cộng đoàn giáo xứ : Gồm các tín hữu nằm trong địa bàn của thị trấn Hai Riêng và các xã: Đức Bình Đông, Eatrol, Eabá, Sông Hinh, Ealâm, Eabar, Eabia, Ealy thuộc huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Đăng lúc: 18:19 - 26/08/2015
Bổ nhiệm linh mục GIOAKIM BÙI VĂN NINH thuộc hàng linh mục giáo phận Qui Nhơn, làm linh mục chính xứ giáo xứ Sông Hinh, thuộc giáo hạt Tuy Hòa.
Đăng lúc: 18:13 - 26/08/2015
Bổ nhiệm linh mục GIOAN BAOTIXITA VÕ TÁ CHÂN thuộc hàng linh mục giáo phận Qui Nhơn, làm linh mục phó xứ giáo xứ Tuy Hòa, đặc trách biệt lập giáo họ Phú Lâm, thuộc giáo hạt Tuy Hòa.
Đăng lúc: 22:08 - 27/07/2015
Bối cảnh văn hóa xã hội Sự biến đổi về nhân học Các mâu thuẫn văn hóa Các mâu thuẫn xã hội Sự mong manh và sức mạnh của gia đình
Đăng lúc: 18:25 - 22/07/2015
Thời gian trôi qua với biết bao đổi thay, giáo huấn của Giáo Hội về tông đồ giáo dân ngày càng được đào sâu và phong phú hơn, nên cần phải có một bản quy chế được canh tân cho phù hợp. Vì thế, ngày 29 tháng 06 năm 2011, Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn đã ban hành thử nghiệm "Quy chế Hội đồng Giáo xứ Giáo phận Qui Nhơn" và cho phép áp dụng trong thời gian 4 năm.
Đăng lúc: 18:20 - 22/07/2015
Bổ nhiệm linh mục GIUSE NGUYỄN QUỐC VIỆT thuộc cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ổ, làm linh mục chính xứ giáo xứ Châu Ổ, giáo hạt Quảng Ngãi. - Cha có đầy đủ các quyền và bổn phận của Cha sở giáo xứ Châu Ổ kể từ ngày công bố văn thư này (19.07.2015) cho đến khi có quyết định mới.
Đăng lúc: 18:16 - 22/07/2015
Bổ nhiệm linh mục PHANXICÔ ASSISI HOÀNG MINH ĐỨC thuộc cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ổ, làm linh mục chính xứ giáo xứ Lý Sơn, giáo hạt Quảng Ngãi. - Cha có đầy đủ các quyền và bổn phận của Cha sở giáo xứ Lý Sơn kể từ ngày công bố văn thư nầy (20.07.2015) cho đến khi có quyết định mới.
Đăng lúc: 19:02 - 27/05/2015
Ngày thế giới truyền giáo 2015 diễn ra trong khung cảnh Năm Đời Sống Thánh Hiến và tiếp nhận từ đó một nhiệt huyết để cầu nguyện và suy tư. Quả thế, nếu mọi người chịu phép Rửa đều được kêu gọi làm chứng cho Chúa Giêsu bằng việc loan truyền đức tin mình đã lãnh nhận như một ân huệ, thì, cách đặc biệt, điều đó cũng có giá trị đối với người sống đời thánh hiến, bởi vì có một mối liên hệ mạnh mẽ giữa đời sống thánh hiến và việc truyền giáo.