Trang mới   https://gpquinhon.org
lòng thương xót
 
Khơi nguồn lòng thương xót

Khơi nguồn lòng thương xót

Đăng lúc: 19:12 - 31/12/2016

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. Lời ca của Thiên thần trong ngày mừng Con Thiên Chúa giáng trần, vị Thủ lãnh hòa bình cũng phải là lời ca của mỗi người trong chúng ta vì nguồn bình an, tình yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa mang cho nhân loại cũng được chúng ta đón nhận và đem chia sẻ cho mọi người trong thế giới này.

Thánh lễ bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót (video)

Thánh lễ bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót (video)

Đăng lúc: 21:07 - 18/11/2016

Thánh lễ bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn ngày 13/11/2016

Thánh lễ bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót

Thánh lễ bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót

Đăng lúc: 17:49 - 14/11/2016

Vào lúc 17 giờ chiều Chúa Nhật ngày 13.11, tại nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn, đông đảo mọi thành phần dân Chúa tề tựu về đây bên Đức Cha Matthêô, cùng hiệp dâng thánh lễ bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Đức Maria là mẫu gương cậy trông phó thác trong Năm Thánh Lòng Thương Xót

Đức Maria là mẫu gương cậy trông phó thác trong Năm Thánh Lòng Thương Xót

Đăng lúc: 17:28 - 08/11/2016

Sức mạnh của Mẹ để đón lấy biến cố sinh con trong sự nghèo hèn bị từ chối chính là lòng tín thác, cậy trông. Đây là sứ điệp cho mọi người Kitô hữu khi đứng trước những thử thách gian nan của cuộc đời. Đặc biệt trong những lúc khó khăn không thấy đâu bên bờ cho ta điểm tựa để giải quyết. Người Linh mục được mời gọi tín thác cậy trông không chỉ để sống sứ mạng mục tử mà còn chia sẻ dẫn dắt đoàn chiên, noi theo gương Mẹ ... (Lm.Phanxicô Hoàng Minh Đức, CSsR)

Ngày Năm Thánh Lòng Thương Xót cho thầy thuốc và thầy giáo tại Chính Tòa

Ngày Năm Thánh Lòng Thương Xót cho thầy thuốc và thầy giáo tại Chính Tòa

Đăng lúc: 19:34 - 24/10/2016

Theo lịch cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót (từ 13.12.2015 đến 13.11.2016). Hôm nay là ngày cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót cho giới Thầy thuốc và Thầy giáo tại các Giáo xứ. Tại Giáo xứ Chính Tòa, vào lúc 5 giờ 30 chiều, Đức Giám Mục Giáo phận đã chủ sự Thánh lễ cách trọng thể cho gần 30 Thầy thuốc và Thầy giáo cùng sự tham dự của giáo dân Giáo xứ.

Cậy trông phó thác là nhân đức của người lữ hành

Cậy trông phó thác là nhân đức của người lữ hành

Đăng lúc: 19:53 - 13/10/2016

Vậy tại sao cậy trông phó thác là nhân đức của người lữ hành trong cuộc hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót và sống tâm tình này? Vì đứng trước những biến cố xảy ra xung quanh chúng ta như thiên tai, chiến tranh, sự xuất hiện nhiều tiên tri giả, nhiều giáo phái,… Liệu chúng ta có thể chịu đựng hay đứng vững được không? Chỉ có một tâm tình xứng hợp cho chúng ta lúc này chính là phó thác.

Rao Giảng và thể hiện Lòng Thương Xót đối với những người đau khổ thể lý và tinh thần

Rao Giảng và thể hiện Lòng Thương Xót đối với những người đau khổ thể lý và tinh thần

Đăng lúc: 03:47 - 10/08/2016

Trong khi ấy Đức Giêsu là Thiên Chúa, không những Người vô tội mà còn vì yêu thương nhân loại Ngài đã nhập thế làm người để nâng con người lên địa vị làm con Thiên Chúa, thế mà loài người xúc phạm đến Người, còn giết Người. Vậy mà trên Thập giá Đức Giêsu vẫn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đây là đỉnh cao của lòng tha thứ mà Chúa muốn dạy cho chúng ta, để nhờ đó ta học lấy bài học tha thứ này để thể hiện lòng thương xót với anh em mình. (Lm. Augustinô Nguyễn Văn Phú)

Gợi ý mục vụ trong Năm Thánh Lòng Thương Xót - Đề tài 9

Gợi ý mục vụ trong Năm Thánh Lòng Thương Xót - Đề tài 9

Đăng lúc: 18:56 - 29/07/2016

Sau cùng, cũng cần nhắc lại rằng sứ mạng của Đức Kitô, xuất phát tự Lòng Thương Xót, truyền lại cho Hội Thánh, không phải thuộc phạm vi chính trị, kinh tế hay xã hội, nhưng là mục tiêu Người trao cho Hội Thánh là mục tiêu tôn giáo. Nhưng sứ mạng tôn giáo này có thể là nguồn động lực đưa tới những dấn thân, đường hướng và sức sống để Hội Thánh tìm cách thiết lập và củng cố cộng đồng nhân loại cho đúng với luật Chúa

Phong trào “Lòng Chúa Thương Xót” và Năm Thánh Lòng Thương Xót

Phong trào “Lòng Chúa Thương Xót” và Năm Thánh Lòng Thương Xót

Đăng lúc: 20:12 - 06/07/2016

Cần chấn chỉnh những sai lệch để trở về với linh đạo nguyên tuyền của thánh Faustina. Không theo cảm tính cá nhân để thêm thắt và làm sai lệch, nhưng luôn theo nguyên tắc : đặt nền tảng trên Lời Chúa và theo giáo lý của Hội Thánh, hiệp thông trong bí tích Thánh Thể, hiệp thông với Hội Thánh qua sự vâng phục và duy trì hiệp nhất.

Cậy trông phó thác để phúc âm hóa xã hội

Cậy trông phó thác để phúc âm hóa xã hội

Đăng lúc: 01:40 - 06/07/2016

LÒNG THƯƠNG XÓT ở đây không chỉ là một sự cảm thông theo cảm tính của con người vốn có sẵn “nhân chi sơ tính bổn thiện”. Lòng thương xót cũng không phải là một sự đau khổ tột cùng chỉ vì “đời là bể khổ” hay trả lại sự công bằng cần thiết cho ai đó bị thiệt thòi do bất công mà chính là sự tồn vong của con người trong Thánh ý Thiên Chúa và sự sống đời đời cho con người. Vì vậy nguồn gốc của Lòng thương xót đích thực là ở nơi Chúa. (Lm. Giuse Nguyễn Đình Bút)

Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót với việc Tân Phúc-Âm-hoá Đời sống xã hội

Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót với việc Tân Phúc-Âm-hoá Đời sống xã hội

Đăng lúc: 18:33 - 30/06/2016

Sự suy thoái đạo đức và văn hoá đi kèm theo với sự làm hỏng môi sinh buộc chúng ta tự chất vấn những câu hỏi cơ bản về cuộc sống: “Đâu là mục đích của cuộc sống chúng ta trên thế giới này? Tại sao chúng ta ở đây? Đâu là mục đích của việc chúng ta đang làm và tất cả những nỗ lực của chúng ta nhằm tới cái gì? Trái đất cần gì từ chúng ta?

Từ ngỡ ngàng đến ra đi

Từ ngỡ ngàng đến ra đi

Đăng lúc: 03:03 - 14/06/2016

Hôm nay, bạn và tôi hành hương về Nhà thờ Hạt, dự “Hội Trại Nhân Chứng Tình Yêu” là chúng ta đã nhập cuộc rồi. Vậy mình hãy rảo qua Tông sắc “Dung Nhan Lòng Thương Xót” (Misericordiae vultus) để biết Đức Thánh Cha hướng dẫn mình thế nào bạn nhé. (Lm. Giuse Nguyễn Quốc Việt, CSsR)

Trọn ba bài giảng của Đức Phanxicô cho các linh mục, nhân Năm Thánh Lòng Thương Xót

Trọn ba bài giảng của Đức Phanxicô cho các linh mục, nhân Năm Thánh Lòng Thương Xót

Đăng lúc: 19:24 - 08/06/2016

Nhân dịp Năm Thánh Thương Xót dành cho các linh mục và chủng sinh, kéo dài 3 ngày từ ngày 1 tới ngày 3 tháng Sáu, với chủ đề “Người Chăn Chiên Nhân Lành: Linh Mục trong tư các Thừa Tác Viên của Thương Xót và Cảm Thương, Gần Gũi Dân Mình và Tôi Tớ Mọi Người”, Đức Thánh Cha đã đích thân lần lượt giảng cho các linh mục và chủng sinh ba bài giảng cùng trong ngày 2 tháng Sáu.

Lòng thương xót đối với tội nhân

Lòng thương xót đối với tội nhân

Đăng lúc: 00:20 - 08/06/2016

Lòng thương xót của Chúa Cha có đối tượng rất đa dạng, rộng lớn. Thế nhưng Lòng thương xót của Chúa Cha đối với tội nhân được thể hiện cách rõ ràng trong lịch sử cứu độ. Trong Cựu Ước chúng ta thấy: Khi loài người phạm tội, Thiên Chúa không bỏ rơi, nhưng đến để ban lời hứa: Tha thứ tội lỗi của con người nhờ Con Một của Người. Như thế Thiên Chúa đã thi thố lòng xót của mình đối với tội nhân qua Đức Giê su Ki tô, để tha thứ hết mọi tội lỗi của con người. (Lm. Anrê Đoàn Văn Điểm)

Đại lễ Thánh Tâm tại Quảng Ngãi

Đại lễ Thánh Tâm tại Quảng Ngãi

Đăng lúc: 03:50 - 04/06/2016

Mặt tiền nhà thờ mới Quảng Ngãi nổi bật với bức hình Thánh Tâm Chúa Giêsu khổ lớn, đang giang rộng vòng tay đón mời cộng đoàn dân Chúa khắp nơi trong toàn giáo Hạt trở về mừng Đại Lễ Thánh Tâm và cử hành Lễ Trạm Năm Thánh Lòng thương xót.

1 2 3  Trang sau
 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 28
  • Khách viếng thăm: 6
  • Máy chủ tìm kiếm: 22
  • Hôm nay: 3600
  • Tháng hiện tại: 131627
  • Tổng lượt truy cập: 12275887