Trang mới   https://gpquinhon.org

Giáo huấn số 36 : Chiếu tỏa niềm tin qua việc yêu thương người nghèo

Đăng lúc: Thứ bảy - 01/08/2015 23:07
GIÁO HUẤN SỐ 36
CHIẾU TỎA NIỀM TIN QUA VIỆC YÊU THƯƠNG NGƯỜI NGHÈO

Nhân loại hôm nay hay nhân loại của những ngàn năm trước xem ra không khác nhau bao nhiêu trong nỗi bận tâm chạy tìm những nhu cầu vật chất. Thiên Chúa hết sức cảm thông cái nhu cầu đời thường căn bản đó của nhân loại. Tuy nhiên, một Thiên Chúa chỉ để giải quyết “làm đầy cái bụng” cho con người, thì quả thật, trên thế giới và trong lịch sử, có không biết bao nhiêu vị thần như thế đã xuất hiện. Trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 199, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta yêu thương và phục vụ người nghèo theo đúng những gia trị và đòi hỏi của Tin mừng:

“Sự chú tâm yêu thương này là khởi đầu cho một sự quan tâm thực sự đối với nhân vị của họ, thúc đẩy chúng ta hoạt động để mưu cầu lợi ích cho họ. Điều này đòi hỏi sự trân trọng người nghèo trong lòng tốt của họ, kinh nghiệm cuộc đời của họ, văn hóa của họ, và cách họ sống đức tin. Tình yêu đích thực luôn luôn suy gẫm và cho phép chúng ta phục vụ người khác không phải vì nhu cầu hay để phô trương, nhưng đúng hơn vì họ đẹp vượt trên dáng vẻ bề ngoài của họ. “Tình yêu làm chúng ta thấy người khác dễ thương khiến chúng ta tự ý trao tặng họ một điều gì đó”.
 
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 4
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 8330
  • Tháng hiện tại: 126428
  • Tổng lượt truy cập: 12270688