Trang mới   https://gpquinhon.org

Giáo huấn số 39 : Chiếu tỏa niềm tin với Chúa Kitô là tâm điểm

Đăng lúc: Thứ bảy - 22/08/2015 20:37
GIÁO HUẤN SỐ 39
 
CHIẾU TỎA NIỀM TIN VỚI ĐỨC KITÔ LÀ TÂM ĐIỂM
 
Sứ điệp phụng vụ hôm nay có thể được qui chiếu trên câu trả lời của Tông đồ Phêrô: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Đây không chỉ để trả lời một vấn nạn mà là một tuyên xưng niềm tin, một xác tín, một niềm hy vọng ngút ngàn, một niềm vui khi chợt khám phá ra “Nước Trời đang đến”, và nhất là, một chọn lựa để dấn thân lên đường, sự chọn lựa mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã xác tín qua những từ ngữ sống động trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 266:
 
“Không thể kiên trì trong việc nhiệt tình loan báo Tin Mừng nếu chúng ta không xác tín từ kinh nghiệm bản thân rằng biết Đức Kitô và không biết Đức Kitô thì hoàn toàn khác nhau, đi cùng với Ngài thì khác với đi mù quáng, nghe thấy lời Ngài khác với không biết lời Ngài, chiếm ngắm Ngài, tôn thờ Ngài, tìm bình an nơi Ngài thì khác với không làm các điều ấy. Cố gắng xây dựng thế giới với Tin mừng của Ngài thì khác với xây dựng nó với ánh sáng riêng của chúng ta. Chúng ta biết rõ ràng với Đức Kitô, cuộc đời trở nên phong phú hơn và với Ngài ta sẽ dễ tìm thấy ý nghĩa trong mọi sự hơn. Đó là lý do chúng ta loan báo Tin mừng”.
Tác giả bài viết: WGPQN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 1746
  • Tháng hiện tại: 128268
  • Tổng lượt truy cập: 12272528