Trang mới   https://gpquinhon.org

Giáo huấn số 14 : Chiếu tỏa niềm tin khi được biến đổi trong Chúa Kitô

Đăng lúc: Thứ bảy - 28/02/2015 09:57
GIÁO HUẤN SỐ 14
 
CHIẾU TỎA NIỀM TIN KHI ĐƯỢC BIẾN ĐỔI TRONG CHÚA KITÔ
 
Cuộc hành trình của Mùa Chay cũng là cuộc hành trình xuyên suốt của đời sống đức tin người Kitô hữu. Đó là cuộc hành trình “lên cao để biến hình” và “đi xa theo tiếng gọi của Thiên Chúa”. Thế nhưng, sẽ không có “biến đổi nội tâm” nào nếu không đón nhận Chúa Giêsu vào trung tâm cuộc sống. Trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 266, Đức  Thánh Cha Phanxicô đề nghị chúng ta luôn để Đức Kitô hiện diện trên mọi nẻo đường cuộc sống:
 
“Một người truyền giáo đích thực, người không bao giờ thôi là một môn đệ, biết rằng có Đức Kitô cùng đi với mình, nói với mình, thở với mình, làm việc với mình. Họ cảm nhận được Đức Giêsu sống với mình giữa công cuộc truyền giáo. Nếu không nhìn thấy Ngài hiện diện tại tâm điểm sự dấn thân truyền giáo  của chúng ta, lòng phấn khởi của chúng ta sẽ sớm nhạt nhòa và chúng ta không còn chắc chắn mình đang thông truyền điều gì; chúng ta thiếu sinh lực và đam mê”.
 
Tác giả bài viết: WGPQN
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 8
  • Khách viếng thăm: 6
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 8424
  • Tháng hiện tại: 127266
  • Tổng lượt truy cập: 12271526