Trang mới   https://gpquinhon.org

Xuất bản Niên Giám Tòa Thánh năm 2013

Đăng lúc: Thứ hai - 13/05/2013 20:27


Niên Giám Tòa Thánh năm 2013 được xuất bản ngày hôm qua 13.5.2013 với dữ liệu mới nhất liên quan đến đời sống Công giáo trên toàn thế giới. Hiện nay có 1.214.000.000 tín hữu Công giáo trên toàn thế giới.
 

 
Số người Công giáo đang gia tăng tỷ lệ với dân số thế giới. Số linh mục cũng gia tăng nhờ sự bùng nổ ơn gọi và số người nhập đạo tại Á Châu và Phi Châu. Thật sự, hai châu lục này đang trở thành trái tim của Công giáo ngày nay. Đây là số liệu của Niên Giám Tòa Thánh năm 2013 mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô vừa mới giới thiệu ngày hôm qua 13/5/2013. Có sự lộn xộn trong các tước hiệu chính thức của Đức Giáo Hoàng trong cuốn Niên Giám này.

Các số liệu được Văn phòng Thống kê Trung ương của Đức cha  Vittorio Fomenti thu thập, cho thấy con số phó tế vĩnh viễn gia tăng nhanh chóng tại Mỹ Châu và Âu Châu. Điều này bù đắp phần nào cho số ơn gọi linh mục đang sút giảm.

Vào năm 2011, có 1.214.000.000 người Công giáo trên thế giới, so với 1.196.000.000 người vào năm 2010, cũng ngang bằng tỷ lệ với sự gia tăng dân số thế giới (1.23% năm).

Mặc dù tỷ lệ người Công giáo trên thế giới vẫn không thay đổi (17.5%), tỷ lệ theo lãnh thổ đã có sự thay đổi, người Công giáo ở Phi Châu tăng 4.3%, (so với số tăng dân số 2.3%) và Á Châu tăng 2.0% (so với số tăng dân số 1.2%). Số người Công giáo ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Đại Dương tăng nhẹ (0.3%) cùng với dân số.

Nửa số người Công giáo được rửa tội trên thế giới sống ở Châu Mỹ  (48.8%); một phần tư sống ở Châu Âu (23.5%), số còn lại rải đều khắp Châu Phi (16.0%), Châu Á (10.9%) và Châu Đại Dương (0.8%).

Con số các giám mục trên thế giới cơ bản cũng tương ứng với số người Công giáo nói chung: năm 2011, hơn hai phần ba trong số 5.132 giám mục trên thế giới là người Châu Mỹ và Châu Âu (nhiều hơn 28 vị so với năm 2010), dầu cho con số giáo sĩ gia tăng ở Châu Phi và Châu Đại Dương.

Nhưng có lẽ con số thú vị nhất liên quan đến các linh mục và phó tế trên thế giới: 431.418 linh mục trên thế giới vào năm 2011, nghĩa là tăng 1.000 vị so với năm trước, như vậy tăng 2%. Con số này có được là nhờ sự bùng nổ tại Châu Á và Châu Phi. Chỉ trong năm 2011, hai lục địa này tăng  trên 3.000 vị. Trong khi đó, Mỹ Châu chững lại, giảm hơn 9% trong thập kỷ qua.

Các phó tế vĩnh viễn đang bùng nổ trên thế giới và các châu lục, từ con số hơn 29.000 vị vào năm 2001 lên đến 41.000 vị trong thập kỷ qua, thay đổi hơn 40%, chủ yếu là ở Châu Âu và Châu Mỹ. Tại Châu Âu chỉ có trên 9.000 phó tế vào năm 2001, trong khi vào năm 2011 con số này lên đến 14.000 vị. Tại Châu Mỹ, con số gia tăng từ 19.100 lên 26.000 trong cùng thời kỳ. Chỉ riêng hai châu lục này đã chiếm 97.4% số phó tế trên toàn thế giới.

Trong khi đó, số các tu sĩ khấn đã tiếp tục giảm, đặc biệt tại Châu Âu (-18%). Con số các nữ tu tuyên khấn cũng giảm (-22% ở Châu Âu, -21% ở Châu Đại Dương và -17% ở Châu Mỹ). Tuy nhiên, sự gia tăng được ghi nhận tại Châu Phi và Châu Á.

Số ứng viên chức linh mục triều và dòng trên thế giới gia tăng, từ 112.244 vào năm 2001 lên 120.616 vào năm 2011. Điều này có được là nhờ sự gia tăng chậm chạp nhưng đều dặn con số các chủng sinh tại các nước Châu Mỹ, bù lại số sút giảm nhanh chóng các ứng viên tại Châu Âu. Kết quả, chúng ta thấy sự đóng góp của lục địa Châu Âu cho đời sống linh mục giảm từ 23.1% xuống còn 16.8% trong tổng số.

 
(Theo vaticaninsider.lastampa.it)
 
Tác giả bài viết: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính lược dịch
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 81
  • Khách viếng thăm: 31
  • Máy chủ tìm kiếm: 50
  • Hôm nay: 18444
  • Tháng hiện tại: 267212
  • Tổng lượt truy cập: 12556924