Trang mới   https://gpquinhon.org

Lễ giỗ 15 năm cha Phanxicô Xavie Nguyễn Xuân Văn

Đăng lúc: Thứ tư - 11/01/2017 09:53 - Người đăng bài viết: GPQN
Câu chuyện có những ngày kỷ niệm về những sự kiện, những nhân vật khác nhau cận kề nhau giữa âm lịch và dương lịch chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên, lúc được lúc không, năm nay ngày giỗ tổ thợ may, bà Nguyễn thị Sen (12 tháng chạp) trùng ngày cuối cùng của mùa Giáng sinh, một ngày trước ngày giỗ cố linh mục thi sĩ Phanxicô Xaviê Nguyễn xuân Văn (10/1 dương lịch) ngày đầu tiên của Mùa Thường Niên theo lịch Công giáo, là một trong những sự trùng hợp ngẫu nhiên đó.
 
Nếu ngày giỗ của bà Nguyễn thị Sen như là dịp để tri ân vị tổ cho đời chiếc áo làm đẹp thân xác, chiếc áo bên ngoài thì Lễ giỗ 15 năm của cha cố Nguyễn Xuân Văn (10/1/2002-10/1/2017) để nhắc lại công ơn của một nhà thơ, một nhà văn hóa và nhất là một linh mục, lúc sinh thời đã chuyên tâm làm đẹp tâm hồn, chiếc áo bên trong cho những ai được trao phó cho Ngài mà bằng chứng chính là 6 linh mục (ba vị thuộc giáo phận Đà Nẵng, ba vị thuộc giáo phận Qui nhơn); 4 nữ tu (ba vị dòng Mến Thánh Giá và một vị dòng Phaolô) nhận Ngài làm nghĩa phụ, xây dựng hai thánh đường, viết sứ điệp Tình Thương với 9764 câu thơ lục bát trong vòng bốn năm (1977-1981).
 
Ngài như thỏi nam châm có sức lôi cuốn người khác đến với mình không chỉ vì tài năng nhưng chỉ vì Ngài tự biết mình nhỏ nhoi, yếu đuối luôn cần sự chở che của Chúa từ nhân, hãy đọc lại phần lời Ngài viết cho những sáng tác âm nhạc của linh mục nhạc sĩ Ánh Thiều : “Đây phút sống gần Cha, phút sống với thần thánh…Ớ Cha chí lành làm cho tình con khăng khít muôn đời cùng cha…” hay trong một tác phẩm khác : “Đời tội lỗi con muốn vượt qua, xin giúp con…xin giúp con tin mến vững vàng, xin giúp con lòng thôi luyến tiếc cảnh phù vân, xin giúp con…”
 
Lòng khiêm tốn của Ngài đã thúc giục Đức Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuộc; Cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện giáo phận Qui Nhơn; Cha Gioan Võ Đình Đệ, quản lý Tòa Giám Mục Qui nhơn, quý cha hạt trưởng Tuy hòa, Mằng Lăng; Cha Trăng thập Tự, quý linh mục, nữ tu cùng đông đảo giáo dân vội vã quy tụ về ngôi nhà chung, giáo xứ Tuy hòa để dâng lên Ngài nén hương yêu mến, tri ân nhất là trong thánh lễ giỗ cầu nguyện cho ngài mà Đức Cha Vinh sơn chủ tế.
 
Cuối thánh lễ, Cha Phêrô Nguyễn Xuân Hòa, đại diện các nghĩa tử của ngài cảm ơn Đức Cha, quý cha cùng cộng đoàn đã dành tình cảm yêu kính đối với cha cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Văn.

 
Trước khi nhận phép lành kết thúc và lời nguyện xin Thiên Chúa qua tay của Đức Cha, ngài cũng chúc tết, mừng tuổi sớm cộng đoàn tín hữu Tuy hòa, chúc mọi người thấm tràn ơn Chúa trong năm Đinh Dậu 2017 này.
 

ATT_6428.jpg

ATT_6425.jpg

ATT_6423.jpg

ATT_6420.jpg

ATT_6419.jpg

ATT_6418.jpg

ATT_6413.jpg

ATT_6411.jpg

ATT_6408.jpg

ATT_6407.jpg

ATT_6406.jpg

ATT_6405.jpg

ATT_6402.jpg

ATT_6401.jpg

ATT_6399.jpg

ATT_6398.jpg

ATT_6396.jpg

ATT_6391.jpg

ATT_6389.jpg

 
Tác giả bài viết: Trần Tuy Hòa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 8
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 7295
  • Tháng hiện tại: 125393
  • Tổng lượt truy cập: 12269653