Trang mới   https://gpquinhon.org
Truyền giáo
 
Bài thuyết trình trong ngày Đại Hội Di Dân-Đồng hương Qui Nhơn ngày 7.5.2017

Bài thuyết trình trong ngày Đại Hội Di Dân-Đồng hương Qui Nhơn ngày 7.5.2017

Đăng lúc: 06:38 - 10/05/2017

Là những người con tha hương và đồng hương, hôm nay chúng ta tập trung để cùng nhau nói chuyện về mẹ Qui Nhơn, nhớ về mẹ Qui Nhơn, nhất là hướng về ngày sinh nhật mẹ Qui Nhơn sắp tròn 400 tuổi. Nhưng trước hết, chúng ta cần về thăm lại sức khỏe của mẹ chúng ta hôm nay như thế nào, sinh sống làm sao, có được mạnh khỏe yên lành chăng…

Di dân Qui Nhơn tại Sàigòn dọn hang đá mừng Giáng Sinh

Di dân Qui Nhơn tại Sàigòn dọn hang đá mừng Giáng Sinh

Đăng lúc: 20:45 - 17/12/2016

Mặc dù rất bận rộn với rất nhiều công việc nơi trường lớp và nơi công sở, nhưng những người con xa xứ của Giáo phận Qui Nhơn, đang sinh sống và làm việc tại mảnh đất Sài Gòn, cũng không quên mang đến máng cỏ Chúa Hài Nhi những “cọng rơm mót” ấm áp nhân dịp Đại lễ này. Những cọng rơm đó được những người con Di Dân Qui Nhơn mót lại để dành cho Chúa chính là những khoảng thời gian còn lại của ngày, sau những giờ học tập và làm việc vất vả

Ba Tơ: giáo điểm trên cao

Ba Tơ: giáo điểm trên cao

Đăng lúc: 20:53 - 15/08/2016

Ba Tơ vùng đất miền núi tỉnh Quảng Ngãi, nằm phía Tây Nam, giáp ranh Giáo Phận Kontum. Thuộc Giáo xứ Bàu Gốc, Giáo phận Qui Nhơn. Hiện nay một số gia đình công giáo (30 gia đình) đang định cư trên mảnh đất Huyện Ba Tơ.

Đại hội di dân giáo phận Qui Nhơn tại Sài Gòn 10/4/2016

Đại hội di dân giáo phận Qui Nhơn tại Sài Gòn 10/4/2016

Đăng lúc: 23:19 - 15/04/2016

Được tổ chức trong năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót và cũng là năm kề cuối trong lược đồ 6 năm chuẩn bị mừng 400 năm Giáo phận Qui Nhơn đón nhận Tin Mừng (1618-2018), chủ đề của Đại hội năm nay là “Người di dân – Cậy trông và Phó thác”. Những hoạt động diễn ra đã góp phần mang đến cho người tham dự những niềm vui, an ủi và bình an.

Truyền giáo và thời đại mới

Truyền giáo và thời đại mới

Đăng lúc: 18:06 - 08/03/2016

Mong thay công cuộc truyền giáo của Giáo phận Qui Nhơn vẫn luôn khởi sắc và nhiều người đáp lại lời mời gọi truyền giáo bằng nhiều cách thiết thực trong đời sống và hoàn cảnh riêng của mỗi người. Dù thời đại có thiên biến vạn hóa với biết bao nhiêu kỹ thuật tối tân để phục vụ nhu cầu con người, nhưng rồi con người đang thấy mất đó là tình yêu đích thực, tình yêu trọn vẹn mà tình yêu nầy chỉ có thể tìm thấy nơi Tin Mừng Phúc âm.

Ngày Hội Giới Trẻ Đồng Tre

Ngày Hội Giới Trẻ Đồng Tre

Đăng lúc: 01:50 - 02/12/2015

Một trong những thao thức của Văn phòng Loan báo Tin mừng Giáo phận Qui Nhơn là xây dựng đội ngũ truyền giáo trẻ của các Giáo xứ và Giáo hạt. Chương trình này được thực hiện hai cách: Thứ nhất là xin danh sách và số điện thoại các bạn trẻ đang đi học hoặc đi làm xa nhà xa xứ để giới thiệu cho các bạn trẻ đồng hương Giáo phận Qui Nhơn tại mỗi Tỉnh và Thành phố quen biết nhau, trao đổi và nâng đỡ nhau.

Ghềnh Ráng, lời mời gọi loan báo Tin Mừng

Ghềnh Ráng, lời mời gọi loan báo Tin Mừng

Đăng lúc: 17:29 - 16/11/2015

Sáng Chúa Nhật 15/11, Giáo xứ Ghềnh Ráng đã cử hành trọng thể lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cha sở Giacôbê Đặng Công Anh làm chủ tế, Cha Gioan Phêrô Võ Tá Khánh và Cha Giuse Trần Thanh Vượng, thuộc ban Loan báo Tin Mừng Giáo phận, đồng tế, cùng với sự tham dự đông đảo Giáo dân gần xa.

Ban Giáo Lý Giáo xứ Chính Tòa sinh hoạt Ngày Truyền Giáo

Ban Giáo Lý Giáo xứ Chính Tòa sinh hoạt Ngày Truyền Giáo

Đăng lúc: 22:04 - 23/10/2015

Truyền giáo là ơn gọi. Chính vì thế, trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã để lại mệnh lệnh và mời gọi các Tông đồ rằng “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15). Với tinh thần đó, hôm nay, Ban Giáo lý giáo xứ Chính tòa Qui Nhơn đã tổ chức một buổi sinh hoạt nhằm hướng tới mục đích và việc làm truyền giáo để các em thiếu nhi nắm vững và hiểu biết hơn.

Ngày Thế giới Truyền giáo 2015: “Bản học hỏi Sứ điệp Truyền giáo” và “Giờ chầu Thánh Thể”

Ngày Thế giới Truyền giáo 2015: “Bản học hỏi Sứ điệp Truyền giáo” và “Giờ chầu Thánh Thể”

Đăng lúc: 18:23 - 15/10/2015

Sau Đại hội Loan Báo Tin Mừng tại Huế từ ngày 01 đến 04-09-2015, với đại diện của 26 giáo phận, 18 dòng tu và 5 Uỷ ban Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Uỷ ban Loan báo Tin Mừng đã gửi đến Hội đồng Giám mục một số đề nghị cụ thể, rút ra từ Bản Ghi Nhớ sau Đại hội. Trong các đề nghị này, có việc Tổ chức giờ Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho việc truyền giáo.

Canh tân hoạt động loan báo tin mừng tại Việt Nam ngày nay

Canh tân hoạt động loan báo tin mừng tại Việt Nam ngày nay

Đăng lúc: 18:17 - 06/09/2015

Trước 1975, miền Nam được thuận lợi để truyền giáo trong mọi lãnh vực như tôn giáo, giáo dục, y tế, bác ái xã hội, huấn nghệ, truyền thông đại chúng... GH được tự do truyền giáo, mở trường học các cấp, điều hành nhà thương, cô nhi viện, dưỡng đường, trường huấn nghệ. Về truyền thông, GH có nhà xuất bản, báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh. Về truyền giáo, có Hội Thừa Sai Việt Nam. Các dòng ngoại quốc và dòng bản quốc được tự do phát triển. Trong khi đó, Giáo Hội tại miền Bắc bị bó tay hoàn toàn do những khó khăn xã hội

Đại hội loan báo Tin Mừng toàn quốc lần III

Đại hội loan báo Tin Mừng toàn quốc lần III

Đăng lúc: 17:48 - 03/09/2015

Đúng 14 giờ ngày 01 tháng 09 năm 2015, Đại hội loan báo Tin Mừng toàn quốc lần III do Ủy ban Loan báo Tin Mừng trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam tổ chức đã khai mạc tại trung tâm mục vụ Tổng Giáo phận Huế với chủ đề: “Canh tân hoạt động loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay.”

Họ nào truyền giáo cho họ nấy

Họ nào truyền giáo cho họ nấy

Đăng lúc: 18:35 - 12/08/2015

Bà con Võ tộc giáo xứ Phú Hữu chọn ngày lễ Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ (01-8) hằng năm làm ngày truyền thống, tuy nhiên do một vài trở ngại, năm nay thánh lễ được tổ chức muộn đi một tuần, vào Chúa nhật 09-8 vừa qua. Có khoảng mười đại diện các từ đường lương dân thuộc huyện Tây Sơn đến dự thánh lễ và chia sẻ bữa ăn “giỗ hiệp thông” của bà con họ Võ trong giáo xứ.

Văn phòng Loan Báo Tin Mừng GPQN

Văn phòng Loan Báo Tin Mừng GPQN

Đăng lúc: 18:57 - 11/06/2015

Được sự chấp thuận của Đức Giám mục Giáo phận, Văn phòng thường trực Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Qui Nhơn được tổ chức tại phòng số 129 của Chủng viện Qui Nhơn. Văn phòng đã khai trương vào lúc 8 giờ sáng ngày 11-6-2015, lễ Thánh Tông đồ Barnaba, và sẽ mở cửa vào các buổi sáng ngày thường trong tuần, thứ Hai đến thứ Bảy, từ 8 giờ đến 11 giờ.

Đức Thánh Cha tiếp kiến các Hội Giáo Hoàng truyền giáo

Đức Thánh Cha tiếp kiến các Hội Giáo Hoàng truyền giáo

Đăng lúc: 09:30 - 05/06/2015

ĐTC cũng cảnh giác rằng ”Một Giáo Hội thu hẹp vào hiệu năng của các guồng máy như của đảng, thì là một Giáo Hội chết, cho dù các cơ cấu và chương trình hỗ trợ các giáo sĩ và giáo dân ”tự thu dụng” còn phải kéo dài nhiều thế kỷ”.

Giải mã Tân Phúc Âm hóa bằng năm chữ

Giải mã Tân Phúc Âm hóa bằng năm chữ

Đăng lúc: 20:49 - 01/06/2015

Như thế Giáo hội hôm nay đang dùng chữ Phúc Âm hóa và Tân Phúc Âm hóa để có thể bao hàm mọi khía cạnh phong phú của Phúc Âm, không những chỉ loan báo Phúc Âm mà còn làm cho con người trở thành môn đệ, giảng dạy, làm chứng, rửa tội … nghĩa là vừa làm chứng và loan báo bằng lời nói và bí tích, vừa biến đổi nội tâm con người và biến đổi cả xã hội.

1 2 3 4  Trang sau
 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2138
  • Tháng hiện tại: 128660
  • Tổng lượt truy cập: 12272920