Trang mới   https://gpquinhon.org

Về nhà in (Làng Sông)

Đăng lúc: Thứ năm - 20/12/2012 01:21
VỀ NHÀ IN (LÀNG SÔNG)
 
 
 
Trích Mémorial, Mission de Quinhon,
số 109, Juillet 1914, tr. 46-48
 

Từ khi lập nhà in tại Làng Sông đến nay, ta (Đức cha Grangeon Mẫn) thấy các Cố cùng các Cha bổn quốc đều sẵn lòng thương giúp, hoặc cúng thí bạc tiền, hoặc đặt ra sách vở in, ta hết lòng cám ơn.

Vả nhà in bấy lâu nay chưa đủ của mà thưởng kẻ đặt sách vở cho cân xứng ; nên ta chưa nghị định điều gì về sự thưởng và việc in; nay nhờ ơn Chúa giúp, nhà in đã khá thạnh, thì ta quyết ít điều như sau này :

1. Nhà in có lãnh in sách gì của ai, dầu là của người bổn đạo thường, thì định thưởng công người ấy thể nầy :

      a. In lần đầu thì sẽ thưởng cho 20 bổn, mỗi lần sau 10 bổn.
      b. Một ngàn (1.000) bổn in đầu hết, hễ lợi một trăm, sẽ thưởng 20, còn bao nhiêu nữa, in mấy lần nữa, thì cứ lợi 100 thưởng 10.

2. Mỗi lần in ra, thì sẽ cứ bình giá Cố coi nhà in đã định và Bề trên đã ưng nhận, mà phỏng tính sẽ lợi được bao nhiêu, mà định phần kẻ chép sách ; tiền bạc ấy thì sẽ giao trụm liền một lần cho tiện.

3. Mãn mười năm thì kẻ chép sách chẳng còn đặng thưởng gì nữa, chỉ mỗi lần in lại thì sẽ được 10 bổn mà thôi :
Lại kẻ chép sách không được trối phép mình lại cho ai.

4. Ai muốn in sách gì thì phải gởi sách ấy cho Bề trên, hay là cho Cố coi nhà in.

5. Bề trên sẽ giao sách ấy cho hai Cố cùng vài Cha bổn quốc khảo hạch, rồi ngài chiếu theo lời các ông ấy trình lại mà ban phép in hay là không.

6. Về sau hoặc kẻ chép sách hay là nhà in có muốn thêm bớt sửa đổi cách nào thì phải có phép Bề trên.

7. Nội mười năm đầu, mỗi lần in lại, sẽ cho kẻ chép sách hay biết.

Phải nhớ :

1- Sách gì muốn in phải viết cho rõ chữ, viết một trang, chừa một trang, chừa lề cùng chấm câu phân đoạn cho kỹ.

2- Sách nào nhà in không lãnh thì sẽ trả lại.

3- Ai ở địa phận khác, mà muốn in sách gì, buộc phải có chữ Bề trên mình chuẩn. «Imprimatur» thì phải lo cho có, nhà in mới chịu lãnh.

4- Bằng ai muốn chịu phí tổn in sách gì, để sau giữ làm của tư mình, thì cũng được ; mà phải tính với Cố coi nhà in trước đã; đoạn Cố coi nhà in mới trình Bề trên ưng nhận.

Ấy vậy trong lúc bây giờ đâu đó có trường dạy chữ quốc ngữ : ta khuyên các Cha rán làm sách vở, nói về đạo thánh cùng phong hóa cho trẻ nhỏ đạo ngoại xem. Ấy là cách giảng đạo rất tiện. Lại cùng làm những sách bác vật, cách trí, bá nghệ vv… (Livres classiques). ắt thiên hạ sẽ mua nhiều.

Hoặc có ai trong bổn đạo có sức làm được sách gì, thì xin các Cha thúc giục và giúp kẻ ấy làm, hẳn kẻ có đạo được nổi danh trước mặt kẻ ngoại cho sáng danh Chúa.  

 

Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 49
  • Khách viếng thăm: 38
  • Máy chủ tìm kiếm: 11
  • Hôm nay: 12098
  • Tháng hiện tại: 179645
  • Tổng lượt truy cập: 12469357