Giáo xứ Kim Châu khai giảng năm học Giáo lý 2024

Giáo xứ Kim Châu khai giảng năm học Giáo lý 2024

  •   24/01/2024 06:09:30 PM
  •   Đã xem: 1382
  •   Phản hồi: 0
Vào Chúa nhật 3 thường niên B, ngày 21/01/2024, Ban giáo lý Giáo xứ Kim Châu đã tổ chức thánh lễ khai giảng năm học giáo lý mới. Năm học giáo lý 2024 sẽ bắt đầu từ Chúa nhật 3 thường niên B và kết thúc vào Lễ Hiển Linh, ngày 05/01/2025.
Giáo xứ Kim Châu tổng kết năm học giáo lý

Giáo xứ Kim Châu tổng kết năm học giáo lý

  •   08/01/2024 08:36:00 PM
  •   Đã xem: 1291
  •   Phản hồi: 0
Hòa cùng với Giáo Hội mừng Lễ Chúa Hiển Linh, hôm nay, Ban Giáo lý của Giáo xứ Kim Châu đã tổ chức buổi lễ tổng kết năm học giáo lý. Khác với hầu hết các giáo xứ trong giáo phận, năm học giáo lý của giáo xứ Kim Châu bắt đầu vào Chúa Nhật 5 thường niên và kết thúc vào lễ Chúa Hiển Linh hằng năm.
Ngày Cầu nguyện cho ơn gọi tại Giáo xứ Kim Châu.

Ngày Cầu nguyện cho ơn gọi tại Giáo xứ Kim Châu.

  •   01/05/2023 05:05:00 AM
  •   Đã xem: 3560
  •   Phản hồi: 0
Hôm nay Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh, Giáo Hội hoàn vũ cùng nhau mừng lễ Chúa Chiên Lành cũng là ngày đặc biệt giành cho ơn gọi. Được sự chấp thuận của Cha Sở, chọn ra những người tiêu biểu để đại diện giới thiệu các dòng tu ở tại Việt Nam.
Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Kim Châu

Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Kim Châu

  •   24/08/2022 09:37:00 AM
  •   Đã xem: 1925
  •   Phản hồi: 0
Sáng Chúa Nhật ngày 21.8.2022, vì lý do sức khỏe Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn đã ủy quyền cho Cha Gioakim Huỳnh Công Tân, Hạt trưởng Kim Châu cũng là Cha sở Kim Châu dâng Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 120 em đến từ các Giáo xứ Kim Châu, Chánh Thạnh và Giáo họ biệt lập Trung Ái.
Lược sử Nhà thương Kim Châu

Lược sử Nhà thương Kim Châu

  •   27/08/2019 06:31:53 PM
  •   Đã xem: 2721
  •   Phản hồi: 0
Công trình được bắt đầu vào tháng Năm 1913. Dãy nhà đầu tiên dài 28 mét, song song với đường cái, được xây dựng và hoàn thành vào tháng Chín; mái lợp tranh. Đây là dãy nhà dành riêng cho các nữ tu và nhân sự của mình; nhưng dãy nhà chính dành cho các bệnh nhân chưa được xây dựng kịp, nên hai phòng của dãy nhà này được sử dụng tạm để tiếp nhận bệnh nhân; đây là điều mà tờ “Mémorial” của Địa phận Qui Nhơn có ý nói đến trong bài tường thuật về các nữ tu.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây