Tin tức

Tin tức

Thánh lễ trao ban Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ

Thánh lễ trao ban Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ

 11:13 25/04/2024

THÁNH LỄ CÓ NGHI THỨC BAN THỪA TÁC VỤ ĐỌC SÁCH VÀ GIÚP LỄTẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG – NĂM 2024Trong bầu khí hân hoan của ngày Lễ Chúa Chiên Lành, ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, vào lúc 5g00 sáng ngày 21/04/2024, Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ, Giám mục Giáo phận Nha Trang đã đến Đại Chủng Viện để chủ sự Thánh lễ trao ban Thừa tác vụ Đọc sách cho các Thầy lớp Thần học II (khóa 19) và Thừa tác vụ Giúp lễ cho các Thầy lớp Thần học III (khóa 18), thuộc 3 giáo phận: Qui Nhơn, Nha Trang, và Ban Mê Thuột. Đồng tế với Đức Cha Giuse có Cha Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến, Giám Đốc Đại Chủng Viện Sao Biển; Cha Don Bosco Cao Tấn Phúc, Viện trưởng Học viện Thần Học Sao Biển Nha Trang, cùng quý Cha trong Ban Giám Đốc và toàn thể anh em đại chủng sinh đã sốt sắng hiệp lời cầu nguyện cho các thành viên lãnh nhận thừa tác vụ lần này. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của quý Soeurs, quý cô chú trong Ban Đời Sống và cộng đoàn tham dự Thánh lễ.
Giảng lễ Cung hiến Nhà thờ Đồng Tiến

Giảng lễ Cung hiến Nhà thờ Đồng Tiến

 01:42 25/04/2024

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ ĐỒNG TIẾNThứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024(Kh 21,1-5a; 1Cr 3,9b-13.16-17; Ga 2,13-22)Hôm nay, giáo xứ Đồng Tiến đang có một ngày đẹp nhất trong năm: thứ Tư, ngày 24, tháng Tư, năm 2024. Ngày đẹp này càng trở nên đẹp hơn khi cộng đoàn dân Chúa qui tụ trong nghi thức Phụng vụ long trọng để cùng nhau cung hiến cho Thiên Chúa ngôi thánh đường nguy nga tráng lệ mới được xây dựng.Tác giả Thánh vịnh 127, 1 đã viết:“Ví như Chúa chẳng xây nhà,thợ nề vất vả cũng là uổng công”.
Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Đồng Tiến

Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Đồng Tiến

 00:42 25/04/2024

KHÁNH THÀNH VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ ĐỒNG TIẾNNhà thờ Đồng Tiến, một công trình kiến trúc độc đáo giữa lòng thành phố Qui Nhơn.Cộng đoàn Đồng Tiến được hình thành trong giai đoạn năm 1962 – 1967, khi mà các giáo hữu trong vùng chiến tranh di cư về thị xã Qui Nhơn để lánh nạn. Lúc bây giờ, Đồng Tiến được kể là một giáo họ của giáo xứ Chính Tòa Qui Nhơn. Ngày 27-07-1967, Đức Cha Đôminicô Hoàng Văn Đoàn thiết lập giáo xứ Đồng Tiến và bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Đình Đệ làm cha sở tiên khởi. Cùng năm đó, Cha Nguyễn Đình Đệ tiến hành xây dựng ngôi thánh đường đầu tiên, đến năm 1970 cha cho mở rộng thêm vì không đủ sức dung nạp số giáo dân đến tham dự thánh lễ. Trải qua hơn nửa thế kỷ, ngôi thánh đường đơn sơ ngày nào đã xuống cấp trầm trọng.
Ai tín: Thân phụ của cha Phaolô Võ Đình Hoài qua đời

Ai tín: Thân phụ của cha Phaolô Võ Đình Hoài qua đời

 10:41 05/04/2024

Văn phòng Tòa Giám mục Qui Nhơn thông báo:Ông cố PHANXICÔ XAVIE VÕ ĐÌNH CỰThân phụ của cha Phaolô Võ Đình Hoài, qua đời vào lúc 13 giờ 30 Thứ Sáu, ngày 05.04.2024Hiện đang ở tại: 17 Lữ Gia, Tp. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, thuộc giáo xứ Qui Hiệp, giáo hạt Qui Nhơn.
Bài giảng Lễ An táng Cha Giuse Võ Tuấn

Bài giảng Lễ An táng Cha Giuse Võ Tuấn

 10:27 05/04/2024

BÀI GIẢNG LỄ AN TÁNG CHA GIUSE VÕ TUẤNNgày 05 tháng 4 năm 2024 tại nhà thờ Chính tòa Qui NhơnChỉ trong vòng một tháng rưỡi, Giáo phận Qui Nhơn đã chịu 2 đại tang của 2 linh mục. Vào ngày 18 tháng 02 năm 2024, cha Phaolô Trịnh Duy Ri đã qua đời vì bệnh suy thận. Vừa qua, ngày 03 tháng 4 năm 2024, đến lượt cha Giuse Võ Tuấn qua đời vì bệnh tim mạch. Hai cha đều xuất thân từ chủng viện Qui Nhơn, trên dưới nhau một lớp và cả hai đều qua đời trong độ tuổi 66.
Thánh lễ kính hai thánh tử đạo Besançon tại Nhà thờ Chính Tòa

Thánh lễ kính hai thánh tử đạo Besançon tại Nhà thờ Chính Tòa

 20:24 15/03/2024

Vào lúc 5g30 chiều thứ Năm ngày 14 tháng 3, Đức cha Matthêô đã chủ tế thánh lễ đồng tế kính hai thánh Stêphanô Cuénot Thể và Gagelin Kính tại nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn nhân dịp có đoàn hành hương đến từ Giáo phận Besançon, là quê hương của hai vị thánh này của Giáo phận Qui Nhơn. Chuyến hành hương khám phá Việt Nam (Pèlerinage de découverte au Vietnam) kéo dài 13 ngày, từ ngày 6 đến 18 tháng 3 năm 2024, khởi hành từ Pháp đến Hà Nội, và từ đó đi suốt dọc miền đất nước từ Bắc vào Nam, tham quan những thắng cảnh đồng thời những địa điểm tôn giáo nổi bật. Đoàn gồm 40 người trong đó có 3 linh mục và 3 phó tế.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây