Trang mới   https://gpquinhon.org

Bế Mạc Tháng Hoa Tại Hoa Châu

Đăng lúc: Thứ ba - 02/06/2015 20:51
Bế Mạc Tháng Hoa Tại Hoa Châu

Song song với việc khai mạc tháng hoa tại đài Đức Mẹ “Lang Vang”  Hoa Châu, sau thánh lễ, cha Sở Philipphê Phạm Cảnh Hiển cổ võ đọc kinh liên gia trong suốt tháng năm này. Cha sở hoặc cha phó hoặc quí soeurs sẽ đi khai mạc và bế mạc và đồng hành với từng giáo khu, nhờ vậy mà tinh thần giáo dân phấn khởi, hăng say và đi đông đủ.
 
Giáo xứ Hoa Châu gồm có giáo họ Sơn Giang và 6 giáo khu. Các trưởng-phó các giáo khu cùng với bà con giáo hữu cố gắng và quyết tâm trong tháng năm này mỗi gia đình ít nhất phải được đọc kinh một lần. Sau 1 Tháng liên kết với Mẹ, liên kết với các gia đình, và liên kết với nhau tại đài Đức Mẹ vào mỗi chiều thứ Bảy qua tràng chuỗi Mân Côi, ước đoán trong tháng năm này giáo xứ dâng kính Đức Mẹ khoảng 5000 chuỗi Mân Côi, và hơn hết, khoảng  98% gia đình trong giáo xứ được mọi người tới đọc kinh.
 
Việc đọc kinh liên gia là một viêc đạo đức bình dân, ai cũng tham gia được: nam phụ lão ấu.
 
- Chúa nó: “ở đâu có hai  hoặc ba người họp nhau vì danh Chúa thì có Chúa ở giữa”. Nên đọc Kinh trong gia đình là kéo ơn Chúa, ơn Mẹ xuống trên gia đình ấy.
- Có dịp viếng thăm nhau, thông cảm, an ủi và đỡ nâng nhau.
-Cầu nguyện cho nhau, và sống tinh thần hiệp nhất vơi nhau.
 
Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria chúc lành và ban bình an cho những cố gắng, nổ lực và hy sinh của bà con giáo dân trong suốt  tháng năm qua.
Mọi thành phần dân Chúa thuộc giáo xứ Hoa Châu chúng con hẹn gặp nhau vào tháng Mười, tháng Mân Côi sắp tới.
 










Tác giả bài viết: gx Hoa Châu
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Gx Hoa Châu, Tháng Hoa

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 13
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 3261
  • Tháng hiện tại: 133383
  • Tổng lượt truy cập: 12277643