Trang mới   https://gpquinhon.org

Mấy địa sở được nâng lên bậc (năm 1958)

Đăng lúc: Chủ nhật - 03/04/2016 02:22


Nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn năm 1950



Mấy địa sở được nâng lên bậc (năm 1958)
 
Trích "Bản Thông Tin"
Địa phận Qui Nhơn, số 3, tháng 1 & 2 năm 1958, tr. 2-3



Theo giáo luật, chỉ nơi nào đã được thành lập Phẩm trật Giáo hội (Hierarchie), mới có các địa sở chính thức (paroisse). Các địa phận truyền giáo như tại Việt Nam thường chỉ có Trụ sở truyền giáo (Station missionnaire) thôi; đó là tình trạng các địa sở hiện thời của Địa phận ta. Nhưng khi một trụ sở có đông giáo dân, lại có bổng lộc vừa đủ thì có thể được nâng lên hàng địa sở bán chính thức (quasi-paroisse).

Ngày 30/1/1958, sau khi đã bàn tính, Đức cha Địa phận đã quyết định và đã công bố nâng lên hàng Địa sở bán chính thức (Quasi-paroisse) các nơi sau đây: Đà Nẵng, Trà Kiệu, Cù Và, Gia Hựu, Nhà Đá, Gò Thị, Qui Nhơn và Mằng Lăng.

Các cha sở các địa sở bán chính thức ấy có quyền lợi và nghĩa vụ riêng như đã chỉ trong luật.


 
Tác giả bài viết: BBTWQN
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 12
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 3390
  • Tháng hiện tại: 129912
  • Tổng lượt truy cập: 12274172