Thể lệ cuộc thi làm vườn nho cho Chúa

Thứ tư - 13/03/2024 22:15
Giáo phận Qui Nhơn
Ban Văn hóa – Ban Tu sĩ
Tủ sách Nước Mặn
Thể lệ cuộc thi
LÀM VƯỜN NHO CHO CHÚA
 
Mến chào đội ngũ thánh hiến trẻ của Giáo phận Qui Nhơn,

Đội ngũ thánh hiến trẻ ở đây được hiểu là các dự tu, thanh tuyển, tập sinh, tiểu chủng sinh, đại chủng sinh và các nữ tu, những ai biết rằng mình còn trẻ và ao ước tự thăng tiến khả năng phục vụ Lời Chúa.

Trước đây Ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn tổ chức Giải Viết Văn Đường Trường và Giải Văn thơ Linh mục Đặng Đức Tuấn để khích lệ các tài năng văn chương trẻ rèn luyện sáng tác văn, thơ. Khi hai giải thưởng ấy kết thúc, Tuyển tập Mục Đồng trở thành vườn văn, thơ cho các tác giả trẻ rèn luyện tay nghề. Hiện nay đã có các tác giả trẻ từ gần 20 Giáo phận tham gia gửi bài cho Mục Đồng.

Để tạo hứng khởi riêng cho đội ngũ thánh hiến trẻ của Giáo phận nhà, tập sáng tác và sống theo chủ đề của giáo phận năm nay: “Cùng nhau đi làm vườn nho cho Chúa”, nay Tủ sách Nước Mặn thuộc Ban Văn hóa Giáo phận thân ái mời các bạn tham gia cuộc thi nhỏ sau đây:

1. Tên cuộc thi: “Làm vườn nho cho Chúa”

2. Chủ đề

- Cùng nhau đi làm vườn nho cho Chúa, sống tinh thần hiệp thông, tham gia vào đời sống cộng đoàn, hội đoàn, giáo xứ, giáo phận, Giáo hội.

- Những mẫu gương xưa và tâm thức cần tránh khi tham gia.

Tham khảo thêm bài viết “Không ai được ăn không ngồi rồi” của Cha Tổng Đại Diện, được đăng trên trang web Giáo phận. Link: https://gpquinhon.org/q/tu-lieu/khong-ai-duoc-an-khong-ngoi-roi-6248.html, ngày 23/11/2023.

Một vài nét chính trong bài viết:

- Mục đích: Vừa đưa mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận tích cực “tham gia canh tác Vườn nho”, tham gia xây dựng Hội thánh…, vừa khơi ý thức và cảm nhận hạnh phúc khi chính mình được gắn kết và thuộc về cộng đoàn, thuộc về Giáo hội!

- Nền tảng hiệp thông: Người Kitô hữu chỉ có thể “tham gia trọn vẹn mang ý nghĩa đức tin” khi thực hiện việc tham gia nầy trên nền tảng “Hiệp thông của mầu nhiệm Hội thánh”, phẩm giá của một “Dân thánh”.

- Đặc tính hiệp thông: Mật thiết - sống động: như một “cành nho”, một “thân mình”, một “chi thể”, một “đền thờ” và “viên đá sống”.

- Tâm thức tham gia cần tránh: Tâm thức tránh né, đùn đẩy: vịn cớ “không mợ thì chợ cũng đông” để né tránh, phủi tay; tâm thức “kẻ cả”: vịn cớ “chuyện đó không xứng với mình”; tâm thức “chủ quan coi thường”; tâm thức “phe nhóm”; tâm thức “thù dai”: không tham gia vì bất mãn, tự ái, ghim gút; tâm thức “mặc cảm tự ti”; tâm thức “hứa lèo”.

- Thực hành: “Đối thoại” và “bàn tròn”; vượt khỏi thói giáo sĩ trị; vì một cộng đoàn “đi ra và mở cửa đón nhận”; “đi bước trước” và “mang lấy mùi chiên”; vượt khỏi “lũy tre làng” để đến với thế giới.

3. Người dự thi (thuộc các cộng đoàn dưới đây)

- Các chú tại Tiểu Chủng viện Qui Nhơn

- Các thầy giáo phận Qui Nhơn tại Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang

- Các đệ tử, tiền tập và nữ tu thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

- Các đệ tử, tiền tập và nữ tu thuộc Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương

- Các đệ tử, tiền tập và nữ tu tại giáo xứ Qui Hòa thuộc Hội dòng Phan Sinh thừa sai Đức Mẹ

- Các đệ tử, tiền tập và nữ tu thuộc Hội dòng Phaolô tại giáo phận Qui Nhơn

- Các đệ tử, tiền tập và khấn sinh tại giáo xứ Châu Ổ thuộc dòng Chúa Cứu Thế

- Các bạn dự tu thuộc các giáo xứ, giáo họ biệt lập của giáo phận Qui Nhơn

4. Thể loại

Cuộc thi được giới hạn vào các thể loại sau:

4.1. Thơ

Thơ lục bát, thơ song thất lục bát, thơ bốn chữ, thơ năm chữ, thơ sáu chữ, thơ bảy chữ, thơ tám chữ, thơ tự do, có độ dài từ 8 đến 24 câu.

Gửi file word, font Time new Roman, size 13.

4.2. Văn

Các thể loại: truyện ngắn, tản văn, ký sự, tùy bút, nghị luận, phê bình, độ dài từ 200 – 4.000 từ.

Gửi file word, font Time new Roman, size 13.

4.3. Ca khúc

Các thể loại: thánh ca, nhạc sinh hoạt.

Gửi file PDF.

4.4. Tranh vẽ

Tranh được vẽ tay trên giấy khổ A4, bằng chất liệu tự chọn như: chì, bột màu, màu sáp, sơn dầu, bút dạ,….

Gửi file ảnh PDF được chụp hoặc scan từ bức tranh, không qua ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh, dung lượng lớn hơn 1Mb.

5. Thể lệ

- Tác phẩm dự thi phải là kết quả sáng tác của người dự thi, không sao chép từ bất cứ nguồn nào và tác phẩm chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác.

- Một tác giả có quyền đăng ký tham gia dự thi nhiều thể loại.

- Trong tác phẩm dự thi cần có các thông tin: tên tác giả, bút danh, năm sinh, địa chỉ, điện thoại, e-mail, cộng đoàn, giáo xứ.

- Tác giả sở hữu bản quyền tác phẩm của mình.

- Ban tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm dự thi của tác giả.

6. Thời gian nhận tác phẩm dự thi

Từ ngày 19/3/2024 đến ngày 01/11/2024.

Dự kiến lễ trao giải: tổ chức tại hội trường Chủng viện Qui Nhơn, đêm 31/12/2024.

7. Nơi nhận tác phẩm

Bài dự thi được gửi về email của ban tổ chức:

tusachnuocman1618@gmail.com

- Khi gửi tác phẩm dự thi, xin ghi rõ nơi tựa đề email: bài dự thi cuộc thi “Làm vườn nho cho Chúa”.

- Ban Tổ chức sẽ có email phản hồi “Đã nhận bài” để thông báo cho người gửi biết bài dự thi đã được đưa vào hồ sơ cuộc thi. Nếu không thấy email phản hồi “Đã nhận bài”, xin vui lòng nhắc Ban Tổ chức xem lại hộp thư.

8. Cơ cấu giải thưởng

Mỗi giải được tặng 1 bộ sách “Hướng đến 400 năm văn học Công giáo Việt nam” cùng với các giải thưởng:

8.1. Giải cá nhân

Mỗi thể loại dự thi sẽ có những giải thưởng

- 1 giải nhất: 3.000.000đ

- 1 giải nhì: 2.000.000đ

- 1 giải ba: 1.000.000đ

- 5 giải triển vọng: 500.000đ

8.2. Giải tập thể (các cộng đoàn ở mục 3)

Cộng đoàn nhiều bài dự thi sẽ được những giải thưởng:

- 1 giải nhất: 3.000.000đ

- 1 giải nhì: 2.000.000đ

- 1 giải ba: 1.000.000đ
  • Số lượng và trị giá các giải thưởng có thể được tăng thêm theo sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.
9. Quảng bá

- Thể lệ cuộc thi và các bài dự thi vượt qua vòng sơ tuyển sẽ được đăng tải trên:

+ Trang web giáo phận: gpquinhon.org

+ Trang web của Tủ sách Nước Mặn: tusachnuocman.com

+ Trang web của Mục Đồng: tapsanmucdong.net

- Các bài đạt giải sẽ được in thành tuyển tập, gửi tặng đến các tác giả dự thi và các cộng đoàn dự thi.
  • Những đóng góp ý kiến về cuộc thi xin gửi về email: tusachnuocman1618@gmail.com hoặc qua số điện thoại cha Thạch: 0987 566 735.
      Quy nhơn, ngày 27/02/2024
TRƯỞNG BAN VĂN HÓA                                               

Lm. Gioakim Nguyễn Đức Quang 
 


Tm. TỦ SÁCH NƯỚC MẶN
                                         

 

Lm. GP Võ Tá Khánh


TRƯỞNG BAN TU SĨ

Lm. Gioakim Nguyễn Quang Minh (C.Ss.R)

 
z5237543713616 12ed7613bf4036da14faf69e893bc861
 
z5237546089768 088ef7d8f4a3855fb5c8d8f1c4c46af1
 
z5237546094145 0385c0c3aab3297e0497c99d4435717d
 

Tác giả bài viết: Ban Văn Hóa Giáo Phận Qui Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập95
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm62
  • Hôm nay16,887
  • Tháng hiện tại582,744
  • Tổng lượt truy cập28,898,113

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây