Thánh lễ ban bí tích Thánh Thể lần đầu cho các em thiếu nhi Giáo xứ Tuy Hòa

Thứ ba - 04/07/2017 12:13
THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÁNH THỂ LẦN ĐẦU CHO THIẾU NHI GIÁO XỨ TUY HÒA.

Sáng Chúa nhật 13 thường niên A hôm nay, trong giờ lễ thiếu nhi có 43 em được long trọng đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu.

Các em hân hoan vui sướng vì đây là kết quả sau một năm học hiểu giáo lý, sự ao ước, chờ đợi đến ngày đón rước Chúa vào lòng thật sự. Các anh chị giáo lý viên đã trang điểm để các em trở nên những cô dâu và chú rể của Chúa Giêsu trong ngày trọng đại này.

Nhân ngày các em rước lễ lần đầu, trong bài giảng, cha sở nhắn nhủ cha mẹ và các em vài điều: như đã nghe  bài Tin mừng Chúa Giêsu nói: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời”. Nếu không ăn thịt và uống máu Chúa tức là không rước Chúa thì không có sự sống đời đời. đây là một điều mà chúng ta cần phải xác tín lại thể xác không ăn sẽ chết đói, linh hồn không rước Chúa thì linh hồn sẽ chết đói. Chúng ta phải xác tín như thế thì chúng ta mới yêu mến bí tích Thánh Thể, phải siêng năng tham dự thánh lễ thì mới rước Chúa mới được no đủ, và được sự sống đời đời.

Vì thế xin các bậc cha mẹ và các con phải siêng năng đến nhà thờ thì mới rước Chúa Giêsu như thế mới có được sự sống đời đời. Không phải là làm nghi thức là xong, cha mẹ xong bổn phận, các con thì vượt qua giải đoạn và sau đó lơ là không đến nhà thờ, không tham dự thánh lễ.

Hôm nay các em được rước Chúa tức là lãnh bí tích Thánh Thể, nó đi liền với bí tích giải tội. muốn rước Chúa thì phải sạch tội trọng. Chúa thương chúng ta và biến thành lương thực ban sự sống. để lương thực ban sự sống có thể triển nở trong chúng ta, để sự sống được lớn lên trong chúng ta phải đủ điều kiện là sạch tội trọng. Còn tội nhẹ thì trước thánh lễ qua kinh thú nhận, chúng ta sám hối để rước Chúa. Có như thế Chúa Giêsu mới lớn lên trong chúng ta, Ngài ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài.

Xin cha mẹ nhắc bảo con cái và chúng con phải ý thức siêng năng rước Chúa để chúng ta có sự sống đời đời. nếu coi thường việc rước Chúa thì chúng ta sẽ đánh mất sự sống đời đời.

Trong đời sống đức tin của các em, đây là cột móc quan trọng nhất, ngoài giáo lý viên theo sát việc học hành thì cha mẹ cũng là người đôn đốc, thúc nhắc và lo lắng nữa. Qua bài cám ơn của phụ huynh mới thấy được sự trăn trở, thao thức về đức tin của con cái trước tình hình xã hội hôm nay.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha sở ví tâm hồn của các em như những ngôi nhà mới xây, chủ nhà xin làm phép để rước Chúa và Mẹ Maria ngự vào. Đối với các em cũng vậy, cha mẹ hãy tạo điều kiện để Chúa Giêsu ngự vào ngôi nhà tâm hồn và gìn giữ các em luôn mãi.





























































































 
 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Tuy Hòa

 Tags: rước lễ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay17,438
  • Tháng hiện tại561,009
  • Tổng lượt truy cập28,876,378

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây