Khánh thành hang đá Đức Mẹ Lộ Đức tại Xuân Quang (năm 1962)

Thứ bảy - 25/02/2017 01:19


Hang đá Đức Mẹ tại Nhà thờ Xuân Quang trước đây


 
Khánh thành hang đá Lộ Đức tại Xuân Quang

Để biểu dương lòng kính, mến cậy trông Đức Mẹ, ngày 11 tháng 2 dương lịch vừa qua (năm 1962), họ giáo mới Xuân Quang thuộc địa phận Qui Nhơn đã long trọng khánh thành hang đá Đức Mẹ Lộ Đức vừa được xây dựng bên cạnh nhà thờ họ giáo xứ này.

Đến dự lễ, ngoài số anh chị em giáo hữu trong họ, người ta còn thấy sự có mặt của một số đông giáo hữu các họ khác trong địa sở.

Cha Giuse Trần Ngọc Châu, giáo sư chủng viện Qui Nhơn, sau khi làm các lễ phép tại hang đá, đã giảng thuyết về quyền phép Đức Mẹ và khuyên dụ mọi người luôn luôn chạy đến Mẹ trong hết thảy những khi vui buồn. Giọng nói khoan thai, dịu dàng và đầy sốt sắng đã khiến mọi người nức lòng tin tưởng nơi Mẹ một cách vững chắc.

Từ ấy đến nay, ngày đêm nào cũng có người đến cầu khẩn, ngoài số giáo dân còn có cả bà con bên lương cũng lại đến nguyện cầu dưới chân Mẹ hiền:

“Lạy Mẹ vô nhiễm nguyên tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, xin Mẹ cứu Giáo Hội và tổ quốc chúng con qua khỏi mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Mẹ sẽ nhậm lời chúng con”

Trích "Bản Thông Tin" Địa phận Qui Nhơn, số 26, tháng 1,2  năm 1962, tr. 11-12.
 







Đài Đức Mẹ tại Nhà thờ Xuân Quang hiện nay
(ở vị trí hang đá Đức Mẹ trước đây)
Khánh thành và làm phép vào ngày Mồng Một Tết Bính Thân
Ngày 8/2/2016

 

Tác giả bài viết: Phaolô Nguyễn Minh Chính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm47
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay25,534
  • Tháng hiện tại614,774
  • Tổng lượt truy cập28,930,143

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây