Khóa mục vụ tư pháp

Thứ bảy - 02/03/2019 22:18

KHÓA MỤC VỤ TƯ PHÁP

Từ trưa thứ hai 25-02-2019 đến trưa thứ bảy ngày 02-03-2019, tại Trung Tâm Mục Vụ (Tòa Giám Mục) Nha Trang, đã diễn ra khóa về mục vụ tư pháp -Tòa án hôn phối Mitis Iudex 2019. Đây là khóa học do Đức Giám Mục giáo phận Nha Trang đứng ra tổ chức và tài trợ mọi chi phí cho các tham dự viên.

Khóa học này có mục đích chính là đào tạo một số nhân sự, dự bị sẵn sàng để có thể làm việc cho tòa án hôn phối giáo phận. Bên cạnh đó là bổ túc kiến thức giáo luật và kinh nghiệm cho các nhân sự trong các tòa án đồng thời chia sẻ giải quyết những vấn đề khó khăn hiện nay về tòa án hôn phối. Hơn nữa khóa học này cũng phần nào đem lại lợi ích trong mục vụ hôn nhân gia đình ngày nay tại Việt Nam.

Khóa học lần này có các thuyết trình viên như sau:

  1. Gm. Dom. Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục phó Gp. Đà Lạt

  2. Lm. JB. Lê Ngọc Dũng, Đại diện Tư pháp Gp Nha Trang

  3. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Hiểu, Đại diện Tư pháp Gp. Vinh

  4. Lm. JB. Bùi Thái Sơn, Đại diện Tư pháp Gp. Tp HCM

  5. Lm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, Đại diện Tư pháp Gp. Quy Nhơn

  6. Lm. JB. Nguyễn Đăng Tuệ, Đại diện Tư pháp Gp. Xuân Lộc

  Các thuyết trình viên đã trình bày nhiều chủ đề phong phú liên quan đến các ngăn trở tiêu hôn, đến sự ưng thuận kết hôn như: Thiếu khả năng kết hôn (đ. 1095), kết hôn do lầm lẫn (đ. 1097), kết hôn vì lầm lẫn do lừa gạt (đ. 1098), kết hôn giả hình (simulatio) (đ. 1101§2), kết hôn với điều kiện (đ.1102), kết hôn do sợ hãi (đ. 1103)

Có tất cả 101 tham dự viên, gồm linh mục, phó tế, nữ tu, vài giáo dân đến từ 20 giáo phận. Giáo phận Qui Nhơn lần này có 8 người tham dự: các linh mục thuộc Tòa án giáo phận Giuse Huỳnh Văn Sỹ, Phaolô Trương Đình Tu, Phêrô Lê Nho Phú và Anrê Huỳnh Tấn Nha. Ngoài ra có hai nữ tu Dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn: Rosa Bạch Thị Tuyết và Anna Lê Thị Bạch Tuyết, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương có hai chị là Maria Bùi Thị Lan và Maria Nguyễn Thị Hoa Mai.

Khóa học diễn ra rất thuận lợi và có nhiều kết quả tốt đẹp. Trong buổi cơm trưa kết thúc khóa học, cha Phêrô Lê Nho Phú đại diện các tham dự viên có đôi lời cám ơn Đức Cha Nha Trang, Ban tổ chức, các thuyết trình viên, các cộng sự viên khác trong suốt khóa học.

 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 

Tác giả bài viết: TAQN 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm52
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay25,534
  • Tháng hiện tại617,613
  • Tổng lượt truy cập28,932,982

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây