Thư của ĐGM giáo phận gửi các Tu sĩ Nam nữ nhân ngày cử hành Năm Đức Tin cho những người sống Đời Sống Thánh Hiến

Thứ bảy - 26/01/2013 11:19
daude[1]
THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

GỬI CÁC TU SĨ NAM NỮ
NHÂN NGÀY CỬ HÀNH NĂM ĐỨC TIN
CHO NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN
TRONG GIÁO PHẬN QUI NHƠN

02. 02. 2013
 
Anh chị em thân mến,

1. Ngày 02 tháng 02 năm 2013, lễ Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh, là ngày cử hành Năm Đức Tin cho những người sống đời thánh hiến tại các giáo hạt trong giáo phận Qui Nhơn. Chúa Giêsu được dâng vào đền thánh vừa là khuôn mẫu, vừa là người mở đường cho tất cả những ai được kêu gọi bước theo Người trên con đường hoàn thiện của bậc sống tu trì, như lời công đồng Vaticanô II đã dạy: “Bước theo Đức Kitô như Phúc Âm dạy là tiêu chuẩn tối hậu của đời sống tu dòng, nên tất cả các hội dòng phải coi tiêu chuẩn ấy như là qui luật tối thượng”.[1]
 
2. Bước theo Đức Kitô trong đời sống thánh hiến là một hành trình đức tin, vì đó là sự đáp trả tiếng gọi của Chúa, đặt trọn niềm tin tưởng nơi Người, ngày càng tiến lên trong sự hiểu biết Người, sống gắn bó với Người, đến độ sẵn sàng từ bỏ tất cả để sống cho Người và sống như Người đã sống. Trong tự sắc Porta fidei về Năm Đức Tin, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã viết: “Nhờ đức tin, những người nam nữ đã dâng hiến cuộc sống mình cho Chúa Kitô, từ bỏ mọi sự để sống vâng phục, thanh bần và khiết tịnh, trong sự đơn sơ theo tinh thần Phúc Âm”.[2]
 
3. Đời sống thánh hiến của các tu sĩ được thể hiện qua việc tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm chẳng những là một trong những nhân tố tạo nên sự thánh thiện của Giáo Hội, mà còn góp phần vào công cuộc truyền giáo. Công đồng Vaticanô II đã dạy: “Toàn thể cuộc đời tu dòng của tu sĩ phải thấm nhuần tinh thần tông đồ và toàn thể hoạt động tông đồ phải được linh động nhờ hình thành trong tinh thần tu dòng. Vậy, để các tu sĩ trước hết đáp lại ơn kêu gọi của họ là theo Chúa Kitô và phục vụ chính Chúa Kitô trong các chi thể của Người, hoạt động tông đồ của các tu sĩ phải được phát sinh từ cuộc sống kết hiệp mật thiết với chính Chúa Kitô, nhờ đó chính đức mến Chúa yêu người được triển nở”.[3]
 
4. Trong lịch sử Giáo Hội, các hội dòng đã có những đóng góp to lớn cho việc truyền bá đức tin. Đó là điều không ai có thể phủ nhận được. Phần lớn các nhà truyền giáo được sai đi rao giảng Tin Mừng cho các dân ngoại là những tu sĩ. Cách riêng, giáo phận Qui Nhơn đã bắt đầu với công cuộc truyền giáo của các tu sĩ dòng Tên vào năm 1618. Tiếp đến, qua dòng thời gian giáo phận đã nhận được nhiều sự đóng góp từ phía các hội dòng khác nhau, khiến cho công cuộc truyền giáo của giáo phận đạt được những thành quả tốt đẹp trong quá khứ. Ngày nay vì hoàn cảnh khó khăn, một số hội dòng không còn hiện diện và làm việc trên cánh đồng truyền giáo của giáo phận nữa, khiến cho sứ vụ của các hội dòng còn lại trở nên nặng nề hơn.
 
5. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu truyền giáo của giáo phận hiện nay với “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” (Lc 10,2), chắc hẳn Thiên Chúa càng tha thiết mời gọi anh chị em tu sĩ hãy quảng đại và hy sinh nhiều hơn nữa, tùy theo ơn gọi, sứ vụ và phương cách của mỗi hội dòng, để cộng tác với các vị chủ chăn trong giáo phận đẩy mạnh công cuộc Tân Phúc Âm Hóa. Là những người được thánh hiến cho Thiên Chúa là Đấng muốn cho mọi người đều được hưởng ơn cứu độ (x. 1Tm 2,4), anh chị em hãy làm cho thánh ý Chúa được thể hiện bằng cách ra sức đem thật nhiều linh hồn về cho Người.  
 
6. Thư mục vụ Năm Đức Tin của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã kêu gọi: “Tu sĩ là ‘những người mong muốn bước theo Đức Kitô gần gũi hơn, dâng hiến bản thân cho Thiên Chúa là Đấng đáng mến trên hết mọi sự và theo đuổi sự trọn hảo của đức mến để phục vụ Nước Trời’.[4] Vì thế, hơn ai hết, anh chị em là chứng nhân đức tin bằng chính đời sống hiến dâng và bằng công việc tông đồ trong nhiều môi trường và lãnh vực khác nhau. Ước mong Năm Đức Tin sẽ tạo một đà lực mới cho đời sống chứng tá và sứ vụ loan báo Tin Mừng mà anh chị em đã cam kết”.[5]
 
7. Đáp lại lời mời gọi của Hội Đồng Giám Mục, anh chị em hãy tận dụng Năm Đức Tin này để củng cố niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng đã kêu gọi anh chị em, củng cố và canh tân lời đáp trả trong đời sống thánh hiến như một cách thể hiện niềm tin, nhiệt tình chia sẻ đức tin cho những người chưa nhận biết Chúa bằng lời rao giảng, bằng gương sáng và bằng việc phục vụ khiêm tốn như Đức Kitô đã nêu gương.
 
Kính chúc anh chị em một Năm Đức Tin ân phúc dồi dào, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria là Đấng đầy ân phúc, được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương, vì Mẹ đã tin và thánh hiến cả cuộc đời cho Người.
 
Tòa Giám Mục Qui Nhơn, ngày 26 tháng 01 năm 2013
 + Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám Mục Giáo Phận Qui Nhơn

Tác giả bài viết:  + Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm38
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay15,121
  • Tháng hiện tại604,344
  • Tổng lượt truy cập28,919,713

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây