Đăng lúc: 22:39 - 10/09/2013
Giáo lý viên tự thân là trung gian tạo điều kiện cho sự hiệp thông giữa con người với mầu nhiệm Thiên Chúa, giữa người với người, giữa người với cộng đoàn. Vì thế giáo lý viên phải làm sao để tầm nhìn văn hóa, hoàn cảnh xã hội và cách sống của mình không cản trở hành trình đức Tin, bằng cách tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, đón nhận và đào sâu sứ điệp Kitô giáo.
Đăng lúc: 17:07 - 05/09/2013
Giảng dạy Giáo lý không phải là nhồi nhét một mớ kiến thức, dù đó là kiến thức về Thiên Chúa, cho người học giáo lý. Giảng dạy Giáo lý là giúp học viên - người lớn cũng như trẻ nhỏ - gặp được Đức Giêsu Kitô và Thiên Chúa; sống mật thiết, gắn bó và sống theo Người.
Đăng lúc: 01:57 - 02/09/2013
Đi theo lộ trình của lý trí tự nhiên, bạn sẽ thấy chỉ nguyên việc làm chủ giác quan đã nghìn khó vạn khó. Còn một khi đã bước theo con đường đức tin, đã tập trung chính mình vào Thiên Chúa là Tất Cả rồi, cả những hấp lực ghê gớm nhất của thụ tạo đều không đáng gì cả. Nếu chúng ta chỉ có thể dẫn dắt người khác khi tiến xa hơn họ ít nhất một bước, thì đặt vấn đề đào tạo đức tin cho Dân Chúa cũng là đặt câu hỏi về đức tin của chính mình. “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: rời khỏi đây, qua bên kia! nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được” (Mt 17,20).
Đăng lúc: 22:39 - 28/08/2013
Ngày 27.8.2013, theo lịch Cử hành Năm Đức Tin của giáo phận Qui Nhơn, giáo xứ Mằng Lăng đã tổ chức ngày Cử hành Năm Đức Tin cho giới Hiền Mẫu.... dù đang tất bật với vụ mùa thu hoạch lúc, nhưng rất đông các bà mẹ đã thu xếp đến tham dự ngày Cử hành Năm Đức Tin cho giới mình. Đây là lần đầu tiên các bà mẹ trong giáo xứ có dịp quy tụ để cùng học hỏi, cầu nguyện và hiệp dâng Thánh lễ cầu cho những người làm mẹ.
Đăng lúc: 04:06 - 09/08/2013
Từ thực tế chúng ta thấy nảy sinh một vài điều cần suy nghĩ trong công việc mục vụ để giúp nâng đỡ và giáo dục đức tin cho chính mình và người khác. Chẳng hạn như tìm cách đưa Lời Chúa vào đời sống thường nhật của người tín hữu cần có sự liên tục, kiên nhẫn... trong việc ban và lãnh nhận các bí tích phải ý thức rằng đó những hồng ân Chúa ban tặng chứ không phải của con người để tránh lạm dụng và dùng nó như cách để “làm giàu ở đời nầy”, hoặc để trừng phạt và thể hiện quyền uy.
Đăng lúc: 21:56 - 05/07/2013
Phần mở đầu giới thiệu ý tưởng “Ánh sáng đức tin” (Tiếng Latinh là “Lumen fidei”) và vai trò của nó trong đời sống chúng ta. Thông điệp bàn về sự không thỏa đáng của đức tin tiền Kitô giáo, đức tin của dân ngoại và sự hờ hững với đức tin trong thời đại chúng ta. Nó cũng nhấn mạnh đến nhu cầu tái khám phá vai trò mà ánh sáng của đức tin Kitô giáo có thể và phải đảm nhận trong đời sống và xã hội của chúng ta.
Đăng lúc: 03:50 - 05/07/2013
Cung cách “giữ Đạo vừa phải” là điều đang ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người Kitô hữu ngày nay. Nhẹ nhàng nhưng lại là những thử thách và khó khăn trong đời sống đức tin cho không ít người Công giáo. Hiện trạng này làm tê liệt dần cái tâm thiện, trái tim thánh của người con cái Chúa. Khéo léo dẫn ta dần quên Chúa, rồi xa Chúa, và có thể đánh mất đức tin.
Đăng lúc: 09:44 - 06/03/2013
Sáng ngày 05 tháng 03 cha hạt trưởng hạt Phú Yên Phêrô Đặng Son đã chủ tế thánh lễ trạm cử hành Năm Đức Tin cho giáo hạt Phú Yên. Một biến cố mục vụ quan trọng khác cũng được nhắc đến trong thánh lễ này là kỷ niệm 13 năm ngày thầy giảng Anrê Phú Yên, vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước
Đăng lúc: 19:58 - 22/02/2013
Trong Đức Giêsu, Hội Thánh xác quyết sứ mạng thiên sai của mình đến từ Thiên Chúa và được hoàn tất nhờ Thần Khí. Hội Thánh đang công bố sứ điệp tình thương đó cho mọi người hôm nay, bằng mọi cách thức hiện diện, bằng mọi phương thế cách mới mẻ và hăng sa , như thể không thể chậm trễ được.
Đăng lúc: 17:23 - 15/02/2013
Khi Công Đồng khẳng định Hội Thánh là dân thiên sai , Công Đồng muốn nhấn mạnh đến lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa , phải được thông ban cách rộng rãi cho hết thảy người trần
Đăng lúc: 09:15 - 02/02/2013
Vào lúc 10h00 ngày 2/2/2013 tại nhà thờ Qui Hòa, gần hai trăm Tu Sĩ nam nữ và chủng sinh thuộc Giáo hạt Bình Định, qui tụ về đây cùng hiệp dâng thánh lễ Dâng Chúa Giêsu Vào Trong Đền Thánh (Lễ Nến), để cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến.
Đăng lúc: 03:17 - 01/02/2013
Thánh Công Đồng đã mở ra cho chúng ta tầm nhìn phổ quát về ơn cứu độ của Thiên Chúa, một Thiên Chúa chân thật, toàn năng và đầy lòng yêu thương đối với mọi tạo vật, mọi sinh linh và nhất là đối với loài người. (Đề tài học hỏi tháng 2, tuần I)
Đăng lúc: 16:40 - 25/01/2013
“Lời nguyện đầu tiên này bao gồm tất cả các lời cầu xin khác, được đoái nhận nhờ lời cầu nguyện của Chúa Kitô, cũng như sáu lời cầu xin tiếp theo. Lời kinh dâng lên Chúa Cha là lời cầu nguyện của chúng ta, nếu được cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu (x. Ga 14,13; 15,16; 16,24.26).
Đăng lúc: 10:07 - 25/01/2013
“Thánh Phaolô đã hoàn toàn để cho Thiên Chúa dẫn dắt trên con đường của Người. Giờ đây ngài mới hiểu được lộ trình đức tin không phải là con đường mà mỗi người tự vạch ra cho chính mình và được thực hiện bằng sức riêng của mình, nhưng là con đường Thiên Chúa mời gọi con người bước vào dưới tác động của ân sủng”.
Đăng lúc: 01:19 - 23/10/2012
Trong bài giảng, Cha xứ mời gọi cộng đoàn giáo xứ Đông Mỹ, một cộng đoàn truyền giáo, cần củng cố Đức Tin vào Chúa cách sâu sắc hơn theo lời dạy của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI trong Tự sắc “Porta Fidei”.