Thánh lễ bổ nhiệm tân chánh xứ Tân Dinh

Thứ ba - 10/06/2014 02:36

Thánh lễ bổ nhiệm tân chánh xứ Tân Dinh

Trong không khí hân hoan, Giáo xứ Tân Dinh vui mừng đón Đức Giám Mục Giáo phận Qui Nhơn về cử hành thánh lễ bổ nhiệm cha Phêrô Võ Thanh Nhàn làm chánh xứ Giáo xứ Tân Dinh. Thánh lễ bổ nhiệm do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi chủ tế, cùng 25 linh mục đồng tế, được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Tân Dinh, vào lúc 7h00 phút ngày 10 tháng 6 năm 2014.

Trước thánh lễ Đức cha đã cầu nguyện sự bình an cho giáo xứ, với tinh thần hiệp nhất và yêu thương thánh lễ diễn ra trong bầu không khí nghiêm trang và ấm cúng. Sau khi khai mạc thánh lễ, cha thư ký TGM đã đọc văn thư bổ nhiệm linh mục Phêrô Võ Thanh Nhàn làm tân linh mục cai quản giáo xứ Tân Dinh thay cho cha Gioakim Huỳnh Công Tân. Những thủ tục cần thiết cho việc tiếp nhận giáo xứ mới được diễn ra với phần tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của vị tân chính xứ. Sau đó, Đức cha đã dẫn vị tân linh mục đến những vị trí mà ngài sẽ thực hiện nhiệm vụ của một vị chủ chăn như: ghế của vị chủ quản, nhà tạm, tòa giải tội, cửa nhà thờ, tháp chuông.

Sau thánh lễ, vị đại diện cho toàn thể giáo dân trong giáo xứ đã phát biểu đôi lời cảm tạ đối với sự hiện diện của Đức cha, các vị linh mục, tu sĩ nam nữ đã cùng nhau cử hành thánh lễ bổ nhiệm nhận chức rất long trọng. Giáo xứ hân hoan chào đón cha sở mới đồng thời bày tỏ lòng cảm xúc trước khi chia tay với cha sở cũ.

Gần 17 năm cai quản giáo xứ, với bao công lao và tình cảm mà cha Gioakim Huỳnh Công Tân đã dành cho giáo xứ cũng như từng người con trong từng giáo họ. Giáo xứ Tân Dinh, một giáo xứ thuộc vùng biển, trũng thấp, những người Kitô hữu nơi đây đa số là làm nghề nông chân lấm tay bùn, hay là những người phải suốt ngày lênh đênh trên biển đối mặt với những nguy hiểm khi có gió to sóng lớn. Vì hoàn cảnh khó khăn đa số con em phải bỏ học sớm mà lao động phụ giúp gia đình, nên việc duy trì và thực hiện Đức tin của bà con giáo dân là cả một sự cần thiết. Nhưng Cha đã không quản ngại khó khăn xây cất được ngôi Thánh đường chính khang trang và tiện nghi để cho giáo dân có nơi thờ phượng trang trọng, đàng hoàng. Tình cảm ấy, công lao ấy từng người con trong giáo xứ sẽ giữ mãi không bao giờ quên dù cho Cha có đi xa hay ở bất cứ nơi đâu, Cha mãi là người cha trong lòng chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân, sức khỏe cho cha để ở nơi giáo xứ mới cha sẽ vững vàng và tiếp tục dấn thân phục vụ giáo xứ mới mà cách vài giờ nữa thôi là cha sẽ tiếp quản.

Tiếp đến cha tân chánh xứ đã đọc lời cảm tạ Đức cha và những vị đồng tế, đồng thời bày tỏ sự vui mừng được đặt chân vào ngôi nhà mới là giáo xứ Tân Dinh. Kết thúc thánh lễ là bao niềm cảm xúc được thể hiện, vui có buồn có, ngậm ngùi, xúc động…Phục vụ là tinh thần mà các vị linh mục đã chấp nhận khi lãnh nhận Bí tích Truyền Chức Thánh nên các giáo dân cũng sẵn sàng cầu nguyện và cộng tác cùng các ngài trên con đường xây dụng cộng đoàn giáo xứ và Giáo Hội.

Hình ảnh Thánh lễ bổ nhiệm tân chánh xứ Tân Dinh (10/6/2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Tân Dinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay16,019
  • Tháng hiện tại559,590
  • Tổng lượt truy cập28,874,959

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây