Sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng cấp I và cấp II năm 2022

Thứ ba - 16/08/2022 21:37

SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP I VÀ CẤP II NĂM 2022

Tiếp bước những hoạt động của Thiếu Nhi Thánh Thể toàn quốc sau khi dịch bệnh dần ổn định, vào ngày 5-6/8/2022, tại Tiểu chủng viện Làng Sông, Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Người Chứng Thứ Nhất Giáo phận Qui Nhơn đã tổ chức Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I và cấp II. Sa mạc mang tên HOREB- TABOR với chủ đề chung HIỆP HÀNH. Có tất cả 84 sa mạc sinh (74 cấp I và 10 cấp II) đến từ 10 giáo xứ gồm 8 xứ đoàn (Châu Ổ, Gò Thị, Tân Dinh, Tân Quán, Phú Hữu, Cù Lâm, Sơn Nguyên, Tịnh Sơn), giáo xứ Sông Hinh và giáo họ biệt lập Nghĩa Điền cử người tham dự. Điều hành sa mạc gồm Cha tuyên úy Liên đoàn, 2 Cha huấn giáo và 14 Huynh trưởng trong Ban huấn luyện của Liên đoàn.

Sa mạc hân hạnh được Đức cha Matthêô - Giám mục Giáo phận đến dự và ban huấn từ trong nghi thức khai mạc. Ngài luôn quan tâm đến mọi sinh hoạt của sa mạc.

Trong ngày đầu tiên – Ngày Thánh Thể - các đề tài chung được trình bày gồm: Tổng quát về Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, Huynh trưởng: Đức tính, Ơn gọi, Sứ mạng, Nhà giáo dục, nhà lãnh đạo thiếu nhi, Nghiêm tập thực hành, Các kỹ năng Thiếu Nhi Thánh Thể, Lửa Thiêng Thánh Thể.

Giờ trưa, sau khi chầu trong nhà nguyện, Thánh Thể được rước về Lều Hội ngộ để Ban điều hành và các đội chia nhau chầu sốt sắng đến sáng hôm sau. Cuối ngày, sau nghi thức Lửa thiêng là cuộc rước kiệu Thánh Thể trang nghiêm khắp khuôn viên chủng viện.

Đầu ngày thứ hai, toàn sa mạc cùng cộng đoàn quý Sr Nữ tỳ Chúa Giêsu Tình thương tham dự thánh lễ Chúa Hiển Dung do Đức Cha chủ tế.

Ngày thứ hai là Ngày Hy sinh. Đề tài riêng cho Huynh trưởng cấp I gồm: Phương pháp Thiếu Nhi Thánh Thể, Soạn và dạy giáo lý cho đoàn sinh theo Chương trình giáo lý phổ thông của Giáo phận, Khung cảnh Thánh kinh, phương pháp hang đội. Đề tài riêng cho Huynh trưởng cấp II gồm: Giáo dục theo tâm lý lứa tuổi, Nghệ thuật kể chuyện cho thiếu nhi, Chương trình dài hạn cho đoàn, Cách tổ chức thi đua, chiến dịch.

Cả buổi chiều ngày thứ hai được dành cho việc học và thực hành đề tài chung Hành trình sa mạc. Trong nghi thức bế mạc, bài kiểm tra hậu sa mạc được gửi tận tay mỗi sa mạc sinh để các bạn tiếp tục tự tìm hiểu, tự học hỏi và đào luyện mình thành người huynh trưởng, người giáo lý viên thực thụ.

Thời gian tuy ít ỏi nhưng cô đọng, hy vọng sa mạc đã gợi mở cho các sa mạc sinh tinh thần yêu mến Chúa Giêsu Thánh thể, yêu mến Giáo hội, yêu mến Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, sẵn sàng là người tông đồ nhiệt thành nơi giáo xứ và môi trường mình đang phục vụ.

Tạm biệt Làng Sông, Tạm biệt SA MẠC XANH với bao quyến luyến và Hẹn ngày gặp lại!

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 

Tác giả bài viết: Huynh Trưởng

 Tags: huynh trưởng

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập106
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm67
  • Hôm nay16,934
  • Tháng hiện tại582,791
  • Tổng lượt truy cập28,898,160

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây