Họp chuẩn bị tổ chức đại hội di dân và đồng hương lần IV

Thứ sáu - 16/03/2018 09:18
HỌP CHUẨN BỊ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI DI DÂN VÀ ĐỒNG HƯƠNG GIÁO PHẬN QUI NHƠN LẦN IV-2018
 
Vào lúc 7h00 tối thứ Tư, ngày 07/03/2018. ACE trong Ban Mục vụ Di dân Gp Qui Nhơn thường trực tại Sài Gòn họp chuẩn bị tổ chức Đại hội dưới sự chủ trì của Cha Fx. Phan Văn Mạnh - Trưởng Ban Di dân Gp Qui Nhơn, họp tại Nhà chung Giáo phận ở Gò Vấp.
Việc tổ chức Đại hội Di dân và Đồng hương là để quy tụ, gặp gỡ giữa vị chủ chăn trong Giáo phận đối với con dân của mình. Vì cuộc sống khó khăn, học tập không thuận lợi đã thúc đẩy họ phải tìm cơ hội phát triển xa quê nhà, mà phần lớn là di cư vào Sài Gòn.
Bắt đầu buổi họp bằng câu kinh nguyện cầu, xin Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria đồng hành, dẫn lối giúp cuộc họp của chúng con diễn ra tốt đẹp.
Cha Trưởng ban có lời cảm ơn đến các thành viên tham dự buổi họp. Cảm ơn các bạn đã gác những lo toan tất bật trong cuộc sống mưu sinh, trong việc học hành; đã dành thời gian cùng những ưu tư mà tề tựu về nơi đây trong giờ phút này. Ba mùa đại hội đã đi qua, mỗi thành viên hiện diện nơi đây chính là những sợi chỉ nhỏ, giúp liên kết mọi người lại gần nhau hơn.
Cuộc họp được triển khai qua hai nội dung. Phần 1: lắng nghe những góp ý, ưu tư của mỗi cá nhân qua ba mùa đại hội, cũng như những đóng góp cho mùa đại hội tới; qua đó soạn lên chương trình dự kiến. Phần 2: sự phân công nhiệm vụ và triển khai trước một số hạng mục cần thiết phải làm trước.
Trong 3 kỳ đại hội vừa qua, thật sự là còn rất nhiều người chưa biết đến ngày hội ngộ này lắm, hoặc có nghe ai đó nói nhưng lười tìm hiểu, hoặc là không ưu tiên dành thời gian... phải chăng là “cái tình” nó đã nguội lạnh? (một bạn nêu ý kiến)
Ta khoan hãy nghĩ đến chuyện chương trình tổ chức hay/ dở, xin đừng tính toán như thế, điều quan trọng là sự gặp gỡ con người quê mình bằng xương bằng thịt. Trước mắt nó không sinh ra vật chất nhưng lại sinh ra cơ hội ... Các bạn trẻ độc thân có thể tìm thấy một nữa của mình, những cô chú lớn tuổi thì gặp lại bạn già của mình sau bao năm xa cách, một doanh nhân thấy được đối tác là đồng hương, bạn sinh viên mới tốt nghiệp tìm được cơ hội việc làm tốt,... và còn nhiều điều khác nữa...
Khi xã hội phát triển và tiến bộ thì những cái gì được cho là nguồn cội cũng sẽ tiến bộ theo. Nhớ về nguồn cội là cảm xúc đã tồn tại trong tâm hồn mỗi người, cái mùi của quê hương, đất mẹ. Nó không chỉ dành riêng cho người thân, mà còn dành cho cả hàng xóm, bạn bè, Giáo họ, Giáo xứ, rộng lớn hơn là Giáo phận... những gì ta vô tình cho nó là quá khứ, nhưng chỉ cần một chút, một chút thôi cũng làm ta nhớ da diết...
Người xa quê chúng con cần lắm những cuộc gặp gỡ như thế này để một phần nhắc nhớ về cội nguồn: nghe được chất giọng Miền Trung thân thương, bên cạnh đó được cùng nhau trao những cái ôm cho người bạn chung xóm chung quê mà đã rất lâu rồi mới được gặp lại; hay đó chỉ là hạnh phúc đơn sơ mà ấm lòng của người con biệt xứ được thấy hình ảnh vị cha chung đẹp lão. Và bên cạnh đó, giúp chúng con trang bị được hành trang đức tin quý báu để vững vàng hơn trong cuộc sống mưu sinh và học tập nơi phương xa. Để được như vậy, chúng con cần lắm những lời cầu nguyện của các Cha nơi quê nhà để tiếp thêm sức mạnh cho chúng con hoàn thành công việc; cần lắm những lời kêu gọi con dân của từng Giáo xứ các Cha để chúng con có thêm người cộng tác, thêm tình yêu thương khi gặp được một người anh em mình.
Việc tổ chức rất cần sự cộng tác của tất cả ACE Di dân và Đồng hương, từ ý kiến góp ý xây dựng cho đến những giọt mồ hôi, điệu vũ ... đó là công sức, lòng yêu mến và trách nhiệm. Thao thức có nhiều ACE tham dự hơn vào Đại hội lần IV – 15/4/2018.
Cuộc họp kết thúc lúc 22h trong bầu không khí an nhiên. Cha Trưởng ban kết thúc bằng lời kinh tạ ơn và cầu chúc mọi người ra về an bình. Mỗi người lên đường với một quyết tâm lớn: giúp người xa quê nhích lại gần nhau hơn.
“Chúng ta cảm thấy điều chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu đi giọt nước ấy.” (Mẹ Têrêsa)
 
Liên hệ cộng tác trong việc tổ chức, xin liên lạc:
   - Lm. Phanxicô Xaviê Phan Văn Mạnh - Trưởng Ban Di Dân (DĐ: 0913.829.129, Email: fxvanmanh71@yahoo.com.vn); hoặc Trưởng Ban Điều Hành Thường Trực tại Sài Gòn, anh Antôn Trần Xuân Âu (DĐ: 0937.075.205, Email: mucvudidangpquinhon@gmail.com); Phụ trách liên lạc đồng hương - Ông Dom. Lê Văn Hòa (DĐ: 0908.215.948);
   - Để theo dõi thông tin cũng như tình hình chuẩn bị cho Đại hội, xin xem trên website: gpquinhon.org  hoặc facebook: www.facebook.com/MVDDGPQN/ 

Tác giả bài viết: Ngọc Thảo và Xuân Âu

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay24,976
  • Tháng hiện tại554,211
  • Tổng lượt truy cập28,869,580

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây