“Lời Thăm” là tờ báo của địa phận Qui Nhơn, xuất bản số đầu tiên vào ngày 1 tháng 1 năm 1922, và hẳn còn xa hơn nữa nếu tính đến tiền thân của “Lời Thăm”, tức là tờ “Lời thăm các thầy giảng”, phát hành số báo đầu tiên ngày 20/9/1919…. Ban đầu, từ số 1 tháng Janvier 1922, “Lời Thăm” là nguyệt san mỗi tháng 1 kỳ. Nhưng từ số 25, ngày 1 Janvier 1924, tờ báo được phát hành một tháng 2 kỳ, là bán nguyệt san, theo ý muốn của các Đại diện tông tòa họp tại Sàigòn tháng 6 năm 1935. … Trong bài viết tổng hợp tình hình “Báo chí ở nước ta” của tờ Phụ Nữ Tân Văn, Số 231, 11 Tháng Giêng 1934, tác giả đã thử đánh giá hiện tình báo chí của cả nước qua con số vì “cứ tính số báo chí mà đo được trình độ văn minh vậy”. … Và trong một bản danh sách dài, tác giả đã liệt kê được 155 tờ báo vào năm 1931, trong đó có tờ Lời Thăm. … Nhưng rồi chiến tranh xảy ra và buộc chúng ta phải hy sinh nhiều thứ, ngay cả những gì tâm huyết nhất: tờ Lời Thăm đình bản vào năm 1943.
(Trích Phaolô Nguyễn Minh Chính, “Tản mạn về truyền thống báo chí, in ấn và xuất bản của Giáo phận Qui Nhơn”, trong Nối vạch thời gian, Tủ sách Nước Mặn, 2019, tr. 8-73)
Lời Thăm, số 2-3, 1 Février 1938, năm thứ 20, tr. 601
Lời Thăm, 15 Février 1937, năm thứ 19, tr. 77
Lời Thăm, 1 Février 1935, năm thứ 17, tr. 42