KHÓA HUẤN LUYỆN LEGIO MARIAE
NGÀY 13 & 14 - 6 – 2019
Mặc dầu thời tiết khắc nghiệt nắng nóng của mùa hè cũng không ngăn được những bước chân của hơn 300 hội viên Legio Mariae từ các Curia trong Giáo phận đã tụ họp về Chủng Viện Qui Nhơn để tham dự Khóa huấn luyện đợt 1 trong hai ngày 13 và 14 tháng 6 năm 2019.
Sau kinh khai mạc, Cha Phêrô Trương Minh Thái - Trưởng ban Điều phối giới thiệu thành phần tham dự:
Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi – Giám mục Giáo phận
Cha Giuse Trương Đình Hiền - Tổng Đại diện Giáo phận
Chị Maria Hoàng Thị Minh Thu - Thông tín viên Senatus Việt Nam
Anh Phêrô Thái Ngọc Mầu - Trưởng Regia Nha Trang
Anh Phêrô Nguyễn Sỹ Hùng - Trưởng Comitium Qui Nhơn
Cùng Quý Cha trong Ban Điều phối.
Tiếp theo là diễn từ của Đức Giám mục Giáo phận:
Mục đích và tinh thần của Legio Mariae là thánh hoá hội viên bằng việc cầu nguyện dưới sự lãnh đạo của giáo quyền, tích cực cộng tác vào hành động của Đức Maria và của Hội Thánh là đạp đầu con rắn và mở rộng Nước Chúa Kitô.
Sau đó, các hội viên được học hỏi các đề trong hai ngày:
Đề tài 1: “Vì Chúa Cần Đến Nó”
Đề tài 2: Kỹ năng hoạt động tông đồ
Đề tài 3: Một số vấn đề liên quan đến mục vụ bí tích hôn phối
Đề tài 4: Chuyên đề Legio Mariae:
Bài 1: Công tác thăm viếng của Legio Mariae
Bài 2: Hệ thống cố định của Legio Mariae
Đề tài 5: Hoạt động truyền giáo của Tông đồ giáo dân
Sau khi học hỏi các đề tài là phần trao đổi, đóng góp ý kiến và những thắc mắc được đặt ra. Cha Tổng đại diện giải đáp và ban huấn từ bế mạc.
Hai ngày học hỏi trôi qua nhanh chóng, thời gian ngắn ngủi nhưng cũng làm cho anh chị em Legio Mariae sống tinh thần tập thể, đoàn kết với nhau như những người lính thực thụ của Mẹ Maria. Chính trong tinh thần này, mà anh chị em có được cái mà mình mang đến cho những người gặp gỡ khi đi công tác, vì không ai cho cái mình không có.
Là đoàn thể tông đồ, Legio phải là men, là muối ướp cho đời. Ước mong rằng, qua hai ngày học hỏi đầy ý nghĩa này, anh chị em Legio Mariae sẽ ra về mang theo một tinh thần mới, hăng say trong công việc bổn phận của mình.
Tác giả bài viết: Anrê Nguyễn Đăng Nghĩa
Ý kiến bạn đọc