Thành lập Giáo xứ Gò Găng

Thứ tư - 29/11/2023 04:15
THÁNH LỄ TẠ ƠN THÀNH LẬP GIÁO XỨ GÒ GĂNG
VÀ BỔ NHIỆM CHA TÂN CHÍNH XỨ
Lúc 09g00 ngày 22.06.2020, Đức cha Matthêô ngỏ lời với cộng đoàn về ngày vui trọng đại là ngày thành lập giáo họ biệt lập Gò Găng. Hiệp dâng Thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa vì với bao tháng năm mong đợi đã kết thúc, và nay giáo họ được thành lập với tên gọi giáo họ biệt lập Gò Găng gồm giáo họ Gò Găng và giáo họ Hòa Dõng. Trong tâm tình tạ ơn cùng với lời cầu nguyện, Đức cha cũng mời gọi mọi người tạ ơn Chúa và sống tương xứng với chiều dài lịch sử trên dưới 300 năm, xin Chúa cho giáo họ ngày một thăng tiến ngang tầm với các giáo xứ trong Giáo phận, biết gìn giữ những gì tiền nhân để lại và biết phát huy bằng sức mạnh của mình. Lời cầu nguyện này đã được Chúa nhậm lời sau 3 năm, 5 tháng, 7 ngày. Giáo họ biệt lập Gò Găng đã được nâng lên thành Giáo xứ Gò Găng.

Thánh lễ tạ ơn thành lập Giáo xứ Gò Găng và bổ nhiệm cha Simon Nguyễn Thánh Tú làm chánh xứ tiên khởi, được Đức Cha chủ sự vào lúc 15g00 ngày 29 tháng 11 năm 2023 tại nhà thờ Gò Găng. Cùng đồng tế có cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện Giáo phận; Cha hạt trưởng hạt Gò Thị; quý cha, quý Thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân và anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha nói hôm này là một ngày song hỷ vì Giáo phận Qui Nhơn có thêm 2 Giáo xứ mới trong cùng một ngày. Lúc 9g00 thành lập Giáo xứ Kỳ Bương và bây giờ là Giáo xứ Gò Găng, Đức Cha mời gọi mọi người cùng nhau tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho Giáo phận và cho hai giáo xứ mới.

Sau đó, cha Phaolô Võ Đình Hoài – chưởng ấn, công bố văn thư thành lập Giáo xứ Gò Găng và văn thư bổ nhiệm cha Simon Nguyễn Thanh Tú làm linh mục chính xứ Giáo xứ Gò Găng, thuộc Giáo hạt Bồng Sơn.

Trong tâm tình đầy sốt mến, cha tân chánh xứ đã tuyên xưng đức tin, tuyên thệ trung thành, cũng như thánh thiện lập lại lời hứa trong ngày chịu chức, để tiếp tục xin Thiên Chúa ban ơn trợ giúp hầu ngài có thể chu toàn sứ mạng Chúa trao phó cho ngài.

Sau thánh lễ, vị đại diện giáo xứ nói lên lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Cha, cha Tổng Đại Diện, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, quý khách và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ mới này.

Tiếp đó, cha tân Chính xứ cũng có lời cám ơn Đức cha đã tin tưởng tiếp tục trao Giáo xứ mới này cho cha chăm sóc và cha cũng xin Đức cha, quý cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, đồng hành và nâng đỡ cha. Đồng thời cha cũng mời gọi anh chị em giáo dân tiếp tục cộng tác với cha như trước đây, nhưng tích cực hơn nữa để làm cho Giáo xứ mới ngày càng phát triển.

Thánh lễ kết thúc với phép lành trọng thể và lời cầu chúc của Đức cha cho cha chính xứ và bà con giáo dân nơi đây được Thiên Chúa ban cho đức tin vững vàng và niềm vui của đời sống đạo.

 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Gò Găng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay13,216
  • Tháng hiện tại579,073
  • Tổng lượt truy cập28,894,442

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây