Thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà chung tại Sài Gòn

Thứ năm - 13/10/2022 09:39
Sau 8 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng. Sáng hôm nay Thứ 5, ngày 13 tháng 10 năm 2022, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám Mục Giáo phận Qui Nhơn đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép ngôi nhà chung của Giáo phận tại Sài Gòn.

Ngôi nhà chung của Giáo phận tọa lạc tại số 467/116/2 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp. HCM, được Giáo phận tiếp nhận từ năm 1999, đến hôm nay đã 23 năm sử dụng. Theo thời gian, ngôi nhà chung đã xuống cấp mọi hạng mục từ trong ra ngoài, nó đã không còn đủ an toàn nữa cho sinh hoạt hằng ngày của các Linh mục mỗi khi có dịp vào Sài gòn để khám chữa bệnh.

Do đó, Đức cha đã quyết định cho khởi công xây dựng lại ngôi nhà này với diện tích lớn hơn và nhiều công năng hơn để sử dụng. Vào lúc 9 giờ sáng, ngày 12 tháng 02 năm 2022, Cha Giuse Trương Đình Hiền, Linh mục Tổng Đại Diện Giáo phận Qui Nhơn, đã chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng công trình.

Đức cha đã giao việc chỉ đạo toàn thể công trình nhà cho kiến trúc sư Gioan Baotixita Nguyễn Thế Anh, một người có tâm, có tầm và có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các công trình công giáo. Bên cạnh đó, Đức cha cũng giao Cha Louis Hồ Trọng Hưng trọng trách coi sóc toàn thể ngôi nhà từ khi bắt đầu khởi công cho đến hoàn thành. Đến hôm nay, ngôi nhà này đã trải qua 8 tháng để hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn tiếp tục để hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Thánh Vịnh 127 đã nói: “ Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”. Tất cả nhờ sự quan phong của Chúa, sự yêu thương lo lắng của Đức cha Giáo phận, của ân nhân thân nhân đã góp công sức và tiền của để hoàn thành ngôi nhà này.

Thật tâm đắc với lời nhắn nhủ của Đức cha Giáo phận trong thánh lễ tạ ơn và làm phép ngôi nhà sáng hôm nay, ngài nhắc đến ý nghĩa khác nhau giữa chung cư và nhà chung: “chung cư là nơi ở chung của các căn hộ, tuy nhiên hầu hết các căn hộ không biết nhau, không tương tác với nhau. Nhà chung thì khác, cùng sống với nhau, cùng nhau cộng tác và cùng nhau xây dựng. Nhà chung không chỉ dành riêng cho các Linh mục mà là của toàn Giáo phận Qui Nhơn. Ngoài việc các Linh mục, các Thầy vào để học tập, để chữa bệnh, để sinh hoạt các hội đoàn, nhà chung cũng có thể đón tiếp các sinh viên, các em đi học để tìm hiểu ơn gọi, giáo dân khi đến Sài Gòn nếu khó khăn trong chỗ ở thì có thể liên hệ Linh mục xứ sở tại để có giấy giới thiệu xin vào ở nhà chung...”

Điều Đức cha nói đã được thể hiện rõ trong bữa tiệc mừng nhà mới. Có đông các Linh mục Giáo phận vào tham dự, các nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn, nữ tu Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, anh em Cựu Chủng Sinh Làng Sông Qui Nhơn, các ân thân nhân, các anh chị em thợ xây dựng và những người khác phục vụ công trình này.

Chúng con tạ ơn Chúa vì công trình đã được hoàn thành tốt đẹp, đây là ngôi nhà của toàn Giáo phận Qui Nhơn, là nơi sống giàu tình huynh đệ, bác ái của con cái Giáo phận.


 
Nhachung 01
 
Nhachung 01
 
Nhachung 01
 
Nhachung 01
 
Nhachung 01
 
Nhachung 01
 
Nhachung 01
 
Nhachung 01
 
Nhachung 01
 
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
   
Nhachung 01
     
Nhachung 01
 
 Tags: Khánh thành

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay18,448
  • Tháng hiện tại607,671
  • Tổng lượt truy cập28,923,040

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây